Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Nga và Iran hoàn tất văn kiện thỏa thuận hợp tác song phương

  • 10:11 | Thứ Năm, 01/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Ngoại trưởng Nga Lavrov khẳng định văn kiện này sẽ có tầm quan trọng chiến lược và đề ra định hướng cơ bản cho chiến lược phát triển quan hệ toàn diện Nga-Iran “trong những thập kỷ tới.”
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) bắt tay Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Moskva ngày 31/8. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) bắt tay Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Moskva ngày 31/8. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga)
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31/8 cho biết nước này và Iran đang hoàn tất một văn kiện toàn diện về hợp tác song phương.
 
Phát biểu họp báo sau cuộc gặp người đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian tại Moskva, ông Lavrov bày tỏ: “Chúng tôi hài lòng với chiều hướng phát triển của quan hệ song phương đang đạt đến tầm cao mới về chất, được phản ánh trong thỏa thuận mang tính tầm vóc giữa hai nước.”
 
Ngoại trưởng Lavrov khẳng định văn kiện trên sẽ có tầm quan trọng chiến lược và đề ra định hướng cơ bản cho chiến lược phát triển quan hệ toàn diện Nga-Iran “trong những thập kỷ tới.”
 
Về phần mình ông Amir-Abdollahian tuyên bố Tehran sẵn sàng tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với Moskva, đồng thời nhấn mạnh hai bên còn nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ hiện có, bao gồm lĩnh vực năng lượng./.
 
Theo Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)
 

tin liên quan

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev qua đời

Truyền thông Nga ngày 30/8 đưa tin ông Mikhail Gorbachev - nhà lãnh đạo cuối cùng của Liên bang Xô Viết (Liên Xô) - đã qua đời tại thủ đô Moskva.
 

WHO kêu gọi châu Âu có chiến lược khẩn cấp đối phó dịch bệnh

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ trong tuần trước, châu Âu đã có 3.000 người tử vong do COVID-19 và chiếm khoảng 1/3 số ca tử vong toàn cầu.
 

Hạn hán khắp thế giới gióng chuông cảnh báo về nạn đói toàn cầu

Hạn hán đang giết chết cây trồng từ Vành đai nông nghiệp của Mỹ đến lưu vực sông Dương Tử của Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại về nạn đói toàn cầu và đè nặng lên triển vọng lạm phát.