Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Du lịch thế giới ghi nhận đà tăng trưởng mạnh trở lại

  • 08:10 | Thứ Ba, 05/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Tổ chức Du lịch thế giới thuộc Liên hợp quốc (UNWTO) cho biết ngành du lịch thế giới đã tăng trưởng mạnh trong tháng 7 vừa qua nhờ tiến độ tiêm vaccine ngừa COVID-19 được đẩy nhanh và các biện pháp hạn chế dần được dỡ bỏ.
Nhân viên an ninh kiểm tra thẻ xanh của du khách tại cửa vào Đấu trường La Mã tại Rome, Italy. Ảnh: AP/TTXVN
Nhân viên an ninh kiểm tra thẻ xanh của du khách tại cửa vào Đấu trường La Mã tại Rome, Italy. Ảnh: AP/TTXVN
Trong thông báo ngày 4-10, UNWTO nêu rõ trong tháng 7 vừa qua, khoảng 54 triệu lượt người trên thế giới đi du lịch nước ngoài, mức cao nhất kể từ tháng 4-2020, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Theo UNWTO, kết quả này có được là do nhiều nước - chủ yếu ở châu Âu và châu Mỹ, mở cửa lại các điểm đến du lịch với khách nước ngoài, cũng như tiến bộ đạt được trong việc triển khai tiêm chủng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động di chuyển an toàn trở lại ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.
 
Tuy nhiên, UNWTO cho biết lượng khách du lịch nước ngoài trong tháng 7-2021 vẫn giảm 67% so với mức của tháng 7-2019 (ghi nhận hơn 164 triệu lượt du khách quốc tế). Cơ quan này nhận định năm 2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành du lịch toàn cầu khi lượng khách quốc tế ghi nhận trong 7 tháng đầu năm giảm tới 80% so với cùng kỳ năm 2019. 
 
Theo báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2021, các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng khách quốc tế giảm tới 95%, tiếp theo là Trung Đông giảm 82%, châu Âu và châu Phi cùng giảm 77%, trong khi châu Mỹ giảm 68%. Chỉ một số hòn đảo nhỏ ở Caribe, châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương và một số điểm đến du lịch ở châu Âu ghi nhận lượng khách quốc tế gần bằng hoặc cao hơn mức trước đại dịch COVID-19.
 
UNWTO bày tỏ hy vọng du lịch toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2022 mặc dù dự báo lĩnh vực này có thể sẽ không đạt được mức tăng trưởng ghi nhận trước đại dịch cho đến năm 2023 hoặc 2024.
 
Theo Phan An (TTXVN)
 

tin liên quan

WHO công bố tin vui về xu hướng COVID-19 lắng dịu

Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến hết ngày 28-9, thế giới ghi nhận 232.075.351 ca mắc COVID-19 và 4.752.988 ca tử vong.

Vừa mắc COVID-19 vừa mắc cúm: Thảm hoạ với hệ miễn dịch

Con người hoàn toàn có thể mắc COVID-19 và cúm cùng lúc. Điều này có thể trở thành một quả bom công phá hệ miễn dịch, khiến tỷ lệ tử vong leo thang hơn. 

Bang Victoria (Australia) ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất

Ngày 29-9, bang Victoria của Australia thông báo đã ghi nhận thêm 950 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, số ca mắc mới trong ngày cao nhất tại bang này.