Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Các nước châu Âu nỗ lực khôi phục ngành du lịch

  • 11:13 | Chủ Nhật, 26/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Những người làm trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn ở châu Âu đang thở phào nhẹ nhõm khi có nhiều quốc gia đã nới lỏng các biện pháp hạn chế, giúp ngành du lịch có thể hoạt động trở lại.
 
Du lịch khôi phục trong thận trọng
 
Mùa hè, ánh nắng mặt trời, lướt sóng và những bãi biển đầy cát và nhiều nền văn hóa - việc đi nghỉ dưỡng ở châu Âu một lần nữa lại là việc có thể đối với nhiều người, ngay cả khi hoạt động này cần thực hiện một cách thận trọng.
 
Trên khắp châu Âu, nhiều nước đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa và nới lỏng các yêu cầu về đi lại cũng như nhập cảnh. Tuy vậy, trong khi các quy định về phòng chống dịch đang được nới lỏng ở một số nước, thì một số nước khác lại thắt chặt các quy định về nhập cảnh do lo ngại sự lây lan của biến thể Delta và số ca mắc bệnh gia tăng.
EU đưa ra hệ thống đèn giao thông COVID-19 để người dân có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình dịch bệnh ở từng quốc gia thành viên (Ảnh: DW)
EU đưa ra hệ thống đèn giao thông COVID-19 để người dân có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình dịch bệnh ở từng quốc gia thành viên (Ảnh: DW)
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành du lịch, Liên minh châu Âu (EU) đã giới thiệu hệ thống đèn giao thông COVID-19  để người dân có cái nhìn tổng quan hơn về tình hình dịch bệnh ở từng quốc gia thành viên. Ba màu: đỏ, cam và xanh lá cây - biểu thị các khu vực rủi ro cao, trung bình và thấp trong khối. Các vùng màu xám biểu thị các khu vực không có đủ dữ liệu.
 
Bên cạnh đó, EU cũng áp dụng Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 với hy vọng đây sẽ là “bàn đạp” để khôi phục ngành du lịch khu vực sau một năm đìu hiu dưới tác động của đại dịch. Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 của EU được thiết lập với mục tiêu tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho người dân EU. Đây là một mã QR hiển thị trên các thiết bị di động thông minh hoặc thẻ cứng để tiện mang theo khi người dùng di chuyển liên quốc gia. Ngay từ khi được đề xuất, Chứng nhận kỹ thuật số về COVID-19 đã được kỳ vọng sẽ giúp EU mở cửa trở lại theo cách an toàn, bền vững và được các nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào du lịch đặc biệt hoan nghênh.
 
Thủ tướng Áo Sebastian Kurz khẳng định chứng nhận kỹ thuật số này "rất quan trọng đối với ngành du lịch," mở ra cơ hội phục hồi lớn không chỉ đối với các công ty lữ hành, ngành dịch vụ, hàng không… mà còn tác động tích cực tới thị trường lao động khi ngành du lịch cung cấp 27 triệu việc làm tại các quốc gia EU.
 
Tiêm chủng đầy đủ vẫn là yếu tố cơ bản cho hoạt động du lịch
 
Tình hình tại mỗi quốc gia có thể thay đổi hằng ngày, điều này đồng nghĩa với việc khách du lịch, cũng như các công ty điều hành tour du lịch, khách sạn và nhà hàng phải luôn linh hoạt khi duy trì hoạt động du lịch. Và có thể thấy có 2 điểm quan trọng mà các nước thường lấy làm căn cứ để mở cửa du lịch. Đó là: nơi đón khách du lịch đã đạt tỷ lệ tiêm vaccine cao; khách du lịch cũng là những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine và phải tiến hành xét nghiệm sàng lọc trước khi đến.
 
Tại Đức, bất kỳ ai đến quốc gia này dù bằng máy bay, ô tô, tàu hỏa hay tàu thủy đều phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính, bằng chứng tiêm chủng hoặc tài liệu chứng minh khả năng hồi phục của họ sau COVID-19.
 
Tại Pháp, du khách đã được tiêm phòng đầy đủ có thể vào Pháp mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, họ phải xuất trình bằng chứng về việc tiêm chủng và điền vào một mẫu đơn ghi rõ rằng họ không có bất kỳ triệu chứng COVID-19 nào. Còn đối với những khách du lịch không được tiêm phòng đầy đủ, một kỳ nghỉ ở Pháp có thể nhanh chóng trở nên đắt đỏ, vì xét nghiệm COVID-19 không còn được cung cấp miễn phí nữa.
Du khách tham quan vẻ đẹp của đất nước Hà Lan (Ảnh: DW)
Du khách tham quan vẻ đẹp của đất nước Hà Lan (Ảnh: DW)
Tại Italy, doanh thu ngành du lịch trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19, một phần nhờ việc thực thi quy định thẻ xanh. Khoảng 23 triệu người đã quyết định nghỉ hè ở trong nước, nâng tỷ lệ đặt phòng khách sạn lên cao nhất từ trước đến nay. Số lượng du khách nội địa năm nay tăng mạnh so với mức 17 triệu người năm 2020, và cũng cao hơn mức 18 triệu người năm 2019, trước đại dịch COVID-19.
 
Kể từ ngày 6-8, thẻ xanh đã trở thành bắt buộc ở Italy đối với tất cả những người trên 12 tuổi, bao gồm cả khách du lịch quốc tế, để có thể thực hiện nhiều hoạt động trong nhà, và sau đó từ ngày 1-9 để có thể sử dụng các phương tiện giao thông đường dài. Thẻ xanh của Italy, là phần mở rộng của Chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU), được cấp cho tất cả những người đã được tiêm chủng đầy đủ, có kết quả xét nghiệm âm tính trong 48 giờ hoặc đã khỏi bệnh COVID-19.
 
Tại Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, 4 quốc gia này đã áp dụng hệ thống đèn giao thông tương tự như mô hình của EU, phân loại các quốc gia thành các khu vực rủi ro cao, trung bình và thấp. Theo đó, các yêu cầu đầu vào và quy tắc kiểm dịch có sự khác nhau ở mỗi khu vực.
 
Tại Hà Lan, quốc gia này coi hầu hết các quốc gia thuộc EU là các khu vực có nguy cơ cao và do đó yêu cầu những người đến từ khu vực này phải xuất trình bằng chứng đã tiêm phòng, bằng chứng đã bình phục hoặc kết quả xét nghiệm âm tính mới được phép nhập cảnh. Bắt đầu từ ngày 25/9, các quán bar, cửa hàng, các sự kiện thể thao và văn hóa được mở cửa cho những người có những chứng nhận hợp lệ. Dù vậy, tất cả các địa điểm tổ chức tiệc chiêu đãi vẫn phải đóng cửa trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ sáng. Các câu lạc bộ đêm hiện vẫn đóng cửa. Khẩu trang vẫn là bắt buộc trên các phương tiện giao thông công cộng và vận tải hành khách khác và tại các sân bay.
 
Một thống kê của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) cho thấy, các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 khiến hoạt động du lịch tại EU giảm tới 52% trong năm 2020. Bởi vậy, việc khôi phục ngành du lịch là chiếc chìa khóa quan trọng để vực dậy nền kinh tế của “lục địa già” trong bối cảnh thế giới đang phải “sống chung” với đại dịch.
 
Theo Báo điện tử ĐCSVN

tin liên quan

Số ca nhiễm và tử vong do COVID-19 tại Mỹ nhiều nhất thế giới

Đến sáng 25-9, thế giới có tổng số 231.846.264 ca nhiễm và 4.750.174 ca tử vong vì dịch COVID-19. Trong một ngày qua, thế giới có thêm 480.437 ca nhiễm và 8.078 ca tử vong mới. Mỹ tiếp tục là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch khi có số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 nhiều nhất trên thế giới.

Cuba chuẩn bị mở cửa kinh tế nhờ tăng tốc tiêm phòng

Cuba chuẩn bị cho phép mở cửa trở lại các nhà hàng, trung tâm mua sắm và các bờ biển tại các tỉnh có số lượng ca mắc mới giảm dần thời gian qua dù quốc gia này hiện vẫn có tỷ lệ lây nhiễm trên số dân thuộc nhóm cao nhất trên toàn thế giới.

Tuần thí điểm mở cửa thành công tại hòn đảo du lịch của Malaysia

Trong vòng một tuần thí điểm mở cửa trở lại từ ngày 16 - 22-9, Langkawi – hòn đảo nổi tiếng của Malaysia – đã thu hút được 12.607 du khách. Đây là địa danh du lịch đầu tiên của Malaysia tham gia thí điểm.