icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng: Thưởng "nóng" Ban Chuyên án QB 1121

  • 18:09 | Chủ Nhật, 28/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 28-11, tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Bộ Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng cho các lực lượng trong Chuyên án QB 1121, vì đã đấu tranh thành công và thu giữ 304.000 viên ma túy tổng hợp.
 
Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP phát biểu chúc mừng thành tích của Ban chuyên án.
Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP phát biểu chúc mừng thành tích của Ban Chuyên án 1121.
Tham dự có trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, các lực lượng Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh.
 
Như Báo Quảng Bình đã thông tin, sau nhiều tháng theo dõi, nắm bắt tình hình, lực lượng trinh sát BĐBP tỉnh đã xác định một đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia từ Lào vào Việt Nam qua khu vực biên giới do Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo quản lý. Sau khi có cơ sở vững chắc, BĐBP Quảng Bình đã xác lập Chuyên án QB 1121 để phá án.
 
Vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 21-11-2021, tại khu vực suối cạn, cách mốc 527 về phía Việt Nam khoảng 300m, thuộc bản Cha Lo, xã Dân Hoá (Minh Hoá), Ban Chuyên án dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng, Trưởng ban chuyên án, lực lượng BĐBP tỉnh gồm: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT và TP), Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an, Hải quan tỉnh đã bắt quả tang 2 đối tượng người Lào đang vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp. 
 
 Trung tướng Lê Đức Thái, trao thưởng cho Ban chuyên án QB 1121.
Trung tướng Lê Đức Thái trao thưởng cho Ban Chuyên án QB 1121.
Hai đối tượng bị bắt, gồm: Kẹo La Khon Vin Khăm Pa Sợt (50 tuổi) và Tích Sỹ Hạp Păn Nha (SN 1996) cùng sinh sống tại huyện Thu Lạ Khôn, Viêng Chăn (Lào). Tại hiện trường, lực lượng phá án đã thu giữ hơn 304.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan.
 
Chuyên án QB 1121 là chuyên án triệt phát vụ vận chuyển ma tuý có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên tuyến biên giới (trị giá hơn 30 tỷ đồng) do BĐBP tỉnh chủ trì đấu tranh, bắt giữ. Với những thành tích xuất sắc trong phá án, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen, tặng thưởng 50 triệu đồng cho 2 đơn vị thuộc BĐBP tỉnh, gồm: Phòng PCMT và TP và Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo.
aa
Trung tướng Lê Đức Thái trao bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP cho các cá nhân, đơn vị.
 
Tại buổi lễ, trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP đã trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban Chuyên án và lực lượng tham gia đấu tranh của BĐBP tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh thành công Chuyên án QB1121.
 
Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Quảng Bình) và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.
 
aa
Các cá nhân, đơn vị trong Ban Chuyên án QB 1121 được tặng bằng khen của Bộ Tư lệnh BĐBP.
 
Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Lê Đức Thái chúc mừng và biểu dương thành tích Ban Chuyên án QB 1121; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần tập trung, tích cực, chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng cơ bản; nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, có biện pháp đấu tranh phù hợp, hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới, nhất là tội phạm về ma túy. Các lực lượng BĐBP tỉnh cần đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh thực hiện Chuyên án QB 1121, nhằm phục vụ tốt công tác đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm xuyên quốc gia trên biên giới.
 
Dương Công Hợp

tin liên quan

Ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 14 ca cộng đồng

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 27-11 đến 6 giờ ngày 28-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 20 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 14 ca tại cộng đồng.

Quảng Bình ghi nhận thêm 22 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 8 ca ở khu phong tỏa BVĐK Bắc Quảng Bình

(QBĐT) - Theo thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 26-11 đến 6 giờ ngày 27-11), Quảng Bình ghi nhận thêm 22 ca nhiễm Covid-19 mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sản xuất bằng được vaccine, thuốc điều trị COVID-19 ở trong nước

Sáng 27-11, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, đơn vị nhằm rà soát lại tình hình và thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị COVID-19 trong nước.