Quảng Trạch: Tập trung làm đất, xuống giống sản xuất vụ hè-thu 2023
(QBĐT) - Để bảo đảm vụ sản xuất thắng lợi, sau khi thu hoạch xong diện tích lúa đông-xuân, bà con nông dân huyện Quảng Trạch đang tập trung làm đất, xuống giống gieo sạ lúa hè-thu theo đúng lịch thời vụ.
Theo đánh giá, vụ đông-xuân 2022-2023, huyện Quảng Trạch được mùa, năng suất trung bình đạt hơn 59 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là điều kiện thuận lợi đối với nông dân trong việc tổ chức sản xuất vụ hè-thu kịp thời vụ.
Trưởng phòng Nông nghiệp-PTNT huyện Quảng Trạch Trần Văn Định cho biết, ngay sau khi thu hoạch lúa đông-xuân, bà nông dân tiến hành cày lật đất, xử lý đồng ruộng, xuống giống gieo sạ vụ hè-thu. Từ dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và Đài khí tượng Thủy văn Quảng Bình, năm 2023 tình hình thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, lượng mưa xấp xỉ bằng hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm, có thể xẩy ra các đợt nắng nóng, gây hạn hán. Phòng Nông nghiệp và PTNT Quảng Trạch đã có công văn đề nghị UBND các xã phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Thủy nông Quảng Trạch triển khai thực hiện các giải pháp thích hợp, chủ động phòng, chống hạn hán và xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ tốt sinh hoạt và sản xuất vụ hè-thu năm 2023.
Theo kế hoạch, vụ hè-thu 2023, huyện Quảng Trach phấn đấu gieo cấy đạt diện tích 3.400ha. Hiện, nhiều xã đã xuống giống gieo sạ vụ hè thu đạt trên 50% diện tích, như: Quảng Xuân, Quảng Phương, Quảng Lưu... Toàn huyện phấn đấu hoàn thành gieo sạ diện tích lúa hè-thu trước ngày 5/6/2023.
Phan Phương