.

VNPT 'bắt tay' đối tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới

.
08:26, Thứ Bảy, 17/11/2018 (GMT+7)
Tin từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho hay, đơn vị này cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ký kết Thỏa thuận hợp tác phối hợp nghiên cứu và phát triển các ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin.
Việc 'bắt tay' của hai đơn vị sẽ giúp VNPT vững mạnh hơn trong việc cung cấp dịch vụ tới các tổ chức, cá nhân. (Nguồn: VNPT)
Việc 'bắt tay' của hai đơn vị sẽ giúp VNPT vững mạnh hơn trong việc cung cấp dịch vụ tới các tổ chức, cá nhân. (Nguồn: VNPT)
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan do Chính phủ thành lập với chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao. Đây cũng là nơi hội tụ đông đảo các giáo sư, nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam đã cống hiến cho đất nước những thành tựu xuất sắc về khoa học tự nhiên và công nghệ.
 
Với thỏa thuận hợp tác mới được ký kết, 2 bên sẽ phát huy tối đa thế mạnh, tiềm năng của mỗi bên, hợp tác nghiên cứu và phát triển các ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin. 
 
Với nguồn nhân lực chất lượng cao, các công trình nghiên cứu chuyên sâu của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kết hợp với kinh nghiệm, tiềm lực trong lĩnh vực công nghệ, hệ thống chi nhánh phủ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước của VNPT sẽ mang đến cho thị trường những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. 
 
Nắm bắt cơ hội đột phá trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, trong thời gian qua Đảng và Chính phủ đã chủ động chỉ đạo trong việc định hướng xây dựng một môi trường phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin lành mạnh, gắn bó chặt chẽ với việc xây dựng Chính phủ số và nền kinh tế số. Đây chính là một động lực lớn để Việt Nam bắt kịp sự phát triển của thế giới. 
 
Trong xu thế đó, VNPT đang có bước chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành nhà cung cấp các sản phẩm dịch vụ số hiện đại, tích cực góp phần vào quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số của đất nước. VNPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác với khoảng 20 bộ ngành và 55 tỉnh thành phố về viễn thông, công nghệ thông tin. Đặc biệt, nhiều địa phương đã tin tưởng, hợp tác với VNPT triển khai thành phố thông minh.
 
Với việc hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, VNPT mong muốn sẽ mang đến cho xã hội, chính quyền, người dân những dịch vụ tốt nhất, với bước đột phá trong ứng dụng các công nghệ 4.0 như Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) vào nhiều lĩnh vực như chính quyền điện tử/chính quyền số, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, môi trường, an ninh thông tin…/.
 
Theo T.Q (VIETNAM+) 
,
  • Người dân có thể chọn nhà mạng mong muốn từ hôm nay

    Từ hôm nay (16-11), các thuê bao trả sau của Viettel, Vinaphone và Mobifone có thể thay đổi nhà mạng mà vẫn giữ nguyên số đang sử dụng.

    16/11/2018
    .
  • Bốn ứng dụng du lịch thiết thân của Google

    Ngoài những ứng dụng rất quen thuộc của Google như YouTube, Google Maps và Gmail, những người thường xuyên đi du lịch cũng nên cân nhắc sử dụng thêm 4 ứng dụng hữu ích khác của Google.
     
    16/11/2018
    .
  • Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Quảng Bình thực hiện 2 dự án ở lĩnh vực nông nghiệp

    (QBĐT) - Tại Quyết định số 2838/QĐ-BKHCN ngày 28-9-2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) về việc phê duyệt kinh phí dự án do Trung ương quản lý thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025, Quảng Bình được hỗ trợ kinh phí thực hiện hai dự án trong lĩnh vực nông nghiệp.

    16/11/2018
    .
  • Cuối tuần ngắm mưa sao băng Leonid

    Mưa sao băng Leonid sẽ đạt cực đại vào đêm 17-11 với khoảng 10-20 vệt sáng xuất hiện mỗi giờ.
     
    16/11/2018
    .
  • Việt Nam sẽ là một trong những nước đầu tiên triển khai 5G

    Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, đơn vị này chủ trương cấp tần số 5G để thử nghiệm từ năm 2019 và đến 2020, khi thế giới bắt đầu 5G thì Việt Nam cũng sẽ là những nước đầu tiên triển khai.
     
    15/11/2018
    .
  • Giới khoa học sắp thay đổi định nghĩa kilogram

    Dự kiến trong tuần này các nhà khoa học sẽ thống nhất thay đổi định nghĩa kilogram - đơn vị thông dụng bậc nhất trong khoa học và cuộc sống hằng ngày.
     
    14/11/2018
    .
  • Phát huy hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học

    (QBĐT) - Thời gian qua, công tác bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên đã được các cấp, ngành chú trọng với nhiều giải pháp hiệu quả, góp phần nâng cao và phát huy giá trị đa dạng sinh học của các hệ sinh thái trên địa bàn tỉnh...

    14/11/2018
    .
  • Giảm dùng mạng xã hội sẽ giảm trầm cảm và bớt cô đơn

    Nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) thực hiện đã chỉ ra rằng việc cắt giảm thời gian dành cho các mạng xã hội như Facebook, Snapchat và Instagram có thể giúp cải thiện chỉ số hạnh phúc.
     
    14/11/2018
    .