Tuyên dương 45 gương nhà giáo trẻ, sinh viên, học sinh tiêu biểu

  • 19:07 | Thứ Sáu, 19/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2021), chiều nay, 19-11, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Bình" và các danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện" và "Học sinh 3 tốt".

Dự lễ có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục-Đào tạo và 45 giáo viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu năm học 2020-2021.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định và đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo trẻ.
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định và đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng các nhà giáo trẻ.

Trong những năm qua, nhằm động viên, khuyến khích, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến giảng viên, giáo viên trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, giảng dạy và công tác Đoàn, Đội tại đơn vị, Tỉnh đoàn đã quan tâm triển khai xét chọn và tuyên dương giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Bình” định kỳ hằng năm.

Tuyên dương
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các trường đại học, cao đẳng và phong trào “Học sinh 3 rèn luyện” trong các cơ sở giáo dục có đào tạo hệ trung cấp, phong trào “Học sinh 3 tốt” trong các trường THPT và trung tâm giáo dục-dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

Trong năm học 2020-2021, 19 nhà giáo trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học đã được xét chọn, tuyên dương. Toàn tỉnh có 35 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; 165 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cấp trường; 331 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp trường.

Tuyên dương
Tuyên dương “Học sinh 3 tốt”.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tuyên dương 19 nhà giáo đạt danh hiệu "Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Bình”,  6 sinh viên đạt “Sinh viên 5 tốt”, 6 học sinh đạt “Học sinh 3 rèn luyện” và 14 học sinh đạt “Học sinh 3 tốt”.

Đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm biểu dương, tôn vinh các tấm gương giáo viên, sinh viên, học sinh tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập và tích cực tham gia các phong trào do Đoàn, Đội tổ chức. Qua đó, tạo sức lan tỏa, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trẻ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào học tập, rèn luyện trong học sinh; xây dựng các điển hình tiên tiến trong đoàn viên, học sinh; tạo môi trường, động lực cho các em tự giác học tập, rèn luyện, trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang để lập thân, lập nghiệp. 

Thanh Hải

tin liên quan

Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp: Khai giảng năm học mới 2021-2022

(QBĐT) - Sáng nay, 19-11, Trường cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp (CĐ KTC-NN) tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 và đón nhận Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu khối đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam

(QBĐT) - Chiều nay, 19-11, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên Trường trung học cơ sở (THCS) Quảng Kim, huyện Quảng Trạch nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. 

Con chữ… đời người

(QBĐT) - Cận ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tôi cùng đồng nghiệp, nhà báo Đặng Minh Quý công tác tại Báo Quảng Bình về thăm Nhà giáo ưu tú Dương Viết Tuynh. Thì ra… Đặng Minh Quý chính là "thế hệ vàng", học sinh lớp chọn đầu tiên của Trường THPT Đào Duy Từ những ngày đầu mới tái lập tỉnh Quảng Bình năm 1989. Và thầy giáo Dương Viết Tuynh chính là Hiệu trưởng nhà trường vào thời điểm ấy.