Chào mừng Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình lần thứ V, nhiệm kỳ 2021-2026:

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

  • 09:30 | Thứ Tư, 17/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, Hội Khuyến học các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài (KH, KT), xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, với nhiều cách làm hay, sáng tạo, đạt được những kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển giáo dục, nâng cao trình độ dân trí trên quê hương “Hai giỏi”.
 
Xác định công tác KH, KT, xây dựng xã hội học tập (XHHT) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục, 5 năm qua, Hội Khuyến học các cấp trong tỉnh đã tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai sâu rộng phong trào KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn theo từng năm, từng giai đoạn. Đồng thời, các cấp hội đã tích cực phối hợp với ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và phát huy trách nhiệm của các cấp, các ngành về công tác KH, KT, xây dựng XHHT.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thị Bích Lựa trao bằng khen của Hội Khuyến học Việt Namtặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác KH, KT.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Phạm Thị Bích Lựa trao bằng khen của Hội Khuyến học Việt Nam tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác KH, KT.
Nhờ đó, phong trào KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đến từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, ngày càng xuất hiện nhiều “gia đình học tập”, “dòng họ học tập”, “cộng đồng học tập” và “đơn vị học tập”. Đến nay, toàn tỉnh có 217.961 gia đình đăng ký gia đình học tập (90%); 1.976 dòng họ đăng ký dòng họ học tập (83%); 1.100 thôn, bản, tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập (94%); 732 đơn vị đăng ký đơn vị học tập ((98%).
 
5 năm qua, công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội Khuyến học tiếp tục được duy trì và phát triển. Đến nay, toàn tỉnh có 27 hội, chi hội trực thuộc Tỉnh hội (tăng 5 tổ chức so với đầu nhiệm kỳ); 151/151 Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn; 4.219 chi hội, ban khuyến học (tăng 935 chi hội, ban khuyến học so với đầu nhiệm kỳ). Các cấp hội đã phát triển thêm 24.778 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 245.961 người, chiếm 27,29% tổng dân số toàn tỉnh, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đứng vào vị trí gần tốp đầu của Hội Khuyến học Việt Nam.

Bà Phạm Thị Bích Lựa, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Để công tác KH, KT, xây dựng XHHT phát triển sâu rộng, tạo thành phong trào lan tỏa trong xã hội, Hội Khuyến học các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua: “Dạy tốt-Học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Đồng thời, thông qua các trung tâm học tập cộng đồng, các cấp hội đã chú trọng tập huấn chuyển giao kỹ thuật, kiến thức, cung cấp thông tin, bồi dưỡng kỹ năng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được học tập, nâng cao trình độ, hiểu biết.

Các cơ sở hội bằng nhiều hình thức phù hợp như: Thông qua các cuộc họp khu dân cư, loa phát thanh, các hoạt động văn hóa, thể thao đã tuyên truyền, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, gương sáng hiếu học, các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng XHHT...”.
 
Hội Khuyến học tỉnh đã tập trung thực hiện hiệu quả đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2021-2030”, xây dựng mô hình “Công dân học tập”, “Đơn vị học tập”, “Tỉnh học tập” theo các tiêu chí được Chính phủ phê duyệt. Trong đó đã chọn 3 huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa triển khai thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”, với 80 hộ gia đình, 24 đơn vị và 928 công dân đăng ký tham gia.
 
5 năm qua, các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh đã mở 9.267 lớp tập huấn, bồi dưỡng, tuyên truyền, phổ biến các nội dung như: Luật Bình đẳng giới, giáo dục pháp luật, kỹ năng sống, kỹ thuật, khoa học-công nghệ, an toàn thực phẩm, về cách mạng 4.0; dạy nghề, bổ túc văn hóa, xóa mù chữ, tin học, ngoại ngữ cho phụ nữ, lao động nông thôn, đã thu hút 705.442 lượt người tham gia học tập.
 
Đặc biệt, Hội Khuyến học tỉnh đã đẩy mạnh huy động xã hội hóa xây dựng quỹ khuyến học; tích cực vận động các tổ chức, đơn vị hảo tâm tài trợ học bổng, giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng làm tốt công tác KH, KT, xây dựng XHHT, như: Báo ASAHI Nhật Bản, Tổ chức Đông Tây hội ngộ, Vòng Tay Thái Bình, Gặp gỡ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Công ty Oxalis…
Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các đơn vị trao học bổng cho học sinh, sinh viên ưu tú trên địa bàn tỉnh.
Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với các đơn vị trao học bổng cho học sinh, sinh viên ưu tú trên địa bàn tỉnh.
Trong 5 năm, Quỹ Khuyến học các cấp trong tỉnh đã huy động được gần 300 tỷ đồng, bình quân mỗi năm vận động được gần 60 tỷ đồng. Các cấp hội đã cấp học bổng và khen thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, bị thiên tai, lũ lụt, giáo viên dạy giỏi, đạt giải cao trong các kỳ thi do bộ, ngành Trung ương tổ chức với gần 728.000 suất, tổng số tiền gần 286 tỷ đồng.
 
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc học online trở nên nan giải vì nhiều học sinh không đủ điều kiện. Hội Khuyến học tỉnh đã trích quỹ với 1,42 tỷ đồng để tặng 1.000 điện thoại thông minh cho học sinh lớp 9 và lớp 12; kêu gọi sự tài trợ sóng kết nối cho học sinh khó khăn. Hội cũng đã phát động phong trào “Máy tính cho em” và đã huy động, hỗ trợ được 50 máy tính, 1.668 điện thoại thông minh với trị giá trên 4,17 tỷ đồng giúp học sinh trên địa bàn học tập thuận lợi trong mùa dịch.
 
Theo Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nhờ những cách làm sáng tạo, phù hợp của các cấp Hội Khuyến học, phong trào KH, KT, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của quê hương.
 
Tuy nhiên, ở một số địa phương trong tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng cồn bãi, việc xây dựng XHHT… chưa trở thành phong trào mạnh mẽ, chưa bắt kịp với xu thế thời đại, có nơi phong trào hoạt động còn mờ nhạt. Việc huy động Quỹ Khuyến học của một số đơn vị, địa phương chưa được quan tâm đúng mức…
 
“Để đưa phong trào KH, KT, xây dựng XHHT, học tập suốt đời của tỉnh nhà ngày càng phát triển vững chắc, giai đoạn 2021-2026, Hội Khuyến học tỉnh Quảng Bình tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tập trung mọi nguồn lực xây dựng XHHT, mô hình “công dân học tập” với những năng lực cốt lõi để sống và làm việc trong điều kiện của nền kinh tế số, xã hội số và chính phủ số; đồng thời, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị theo tiêu chí mới hoạt động nền nếp và đi vào chiều sâu. Từ đó, xây dựng Quảng Bình sớm trở thành “Tỉnh học tập”, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Văn Sơn chia sẻ thêm.
 
Với những thành tích đạt được 5 năm qua, Hội Khuyến học Quảng Bình được Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh làm tờ trình đề nghị Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương xem xét trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; Hội Khuyến học Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc về thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào KH, KT, xây dựng XHHT giai đoạn 2015-2020; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2017; hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh… tặng bằng khen.
                                                         
Hương Trà

tin liên quan

Ngôi trường "xanh" nơi biên cương

(QBĐT) - Dịch Covid-19 kéo dài nên cô và trò Trường mầm non Dân Hóa (Minh Hóa) vẫn chưa thể tổ chức dạy học. Tuy vậy, đến với ngôi trường nơi biên cương này, chúng tôi ngạc nhiên, thích thú trước khung cảnh vườn trường luôn tràn đầy màu xanh và sắc hoa. Những khu vui chơi, học tập đẹp mắt, thân thiện như trong "cổ tích" thật sự là một môi trường lý tưởng để trẻ vui chơi và học tập.

Xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện

(QBĐT) - Những năm gần đây, Trường mầm non (MN) Lộc Ninh đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", gắn với cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

Quảng Trạch: Tặng 120 điện thoại cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(QBĐT) - Hưởng ứng Chương trình "Sóng và máy tính cho em" của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Hội Khuyến học huyện Quảng Trạch đã trao tặng 112 điện thoại thông minh cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn.