Chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh TX. Ba Đồn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027

Lan tỏa phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu"

  • 12:00 | Thứ Năm, 21/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh (CCB) gương mẫu” được Hội CCB phường Quảng Thọ (TX. Ba Đồn) tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy hội viên phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ trong công cuộc giảm nghèo bền vững, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.
 
Trên cơ sở bám sát các yêu cầu nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, Hội CCB phường Quảng Thọ đã triển khai tốt phong trào thi đua "CCB gương mẫu", tạo sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tính cần cù, sáng tạo của cán bộ, hội viên trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
 
Phong trào được Hội CCB phường Quảng Thọ hướng vào công tác xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh bằng việc quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ đó, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, hội viên, kiên định, vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; động viên CCB tích cực đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, tuyên truyền, kích động nhân dân không thống nhất với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Hội viên Hội CCB phường Quảng Thọ tham gia

Thực hiện gắn kết giữa phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, CCB phường Quảng Thọ đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy mọi tiềm năng, huy động mọi nguồn lực vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhanh chóng thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Ngoài việc được thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội, Hội CCB phường Quảng Thọ còn vận động hội viên đóng góp các loại quỹ, góp vốn xoay vòng và tham gia các hoạt động tình nghĩa.

Đến cuối năm 2021, tổng dư nợ của hội hơn 5 tỷ đồng cho các hội viên vay để sản xuất, kinh doanh. Từ các nguồn vốn vay ưu đãi, giúp hội viên đầu tư, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo và thoát nghèo bền vững. Điển hình, như các CCB: Nguyễn Quang Trung, Chi hội TDP Minh Lợi; Ngô Cảnh Phương ở Chi hội TDP Minh Phượng; Nguyễn Sĩ Nho ở Chi hội TDP Ngoại Hải... Đến nay, số hộ nghèo là hội viên CCB còn 5/424 hộ, chiếm tỷ lệ 1,18%, hộ cận nghèo có 2 hộ, chiếm tỷ lệ 0,05%.
 
Việc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh phong trào “CCB gương mẫu” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh của địa phương. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, cán bộ, hội viên đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vượt qua khó khăn, thách thức, hưởng ứng tham gia có hiệu quả 6 nội dung thi đua, trong đó đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, có 47 cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch, như :“Tổ xung kích”, “Tổ phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng”, “Tổ kiểm soát dịch”, “Tổ mua bán, vận chuyển hàng hóa”..., ủng hộ 72,390 triệu đồng cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình hỗ trợ triệu phần quà do hội cấp trên phát động...
 
Bên cạnh đó, hội cũng thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức lễ truy điệu, phúng điếu hội viên từ trần; trích quỹ thăm hỏi, tặng quà hội viên đau ốm, tổ chức gặp mặt nhân dịp các ngày lễ, Tết...
 
Những kết quả mà Hội CCB phường Quảng Thọ đạt được từ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của cán bộ, hội viên CCB. Thời gian tới, kỳ vọng rằng, các CCB phường Quảng Thọ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.
 
Trần Văn Toàn
Phó Chủ tịch Hội CCB TX. Ba Đồn

tin liên quan

23.710 đại biểu tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII

(QBĐT) - Sáng nay, 21/7/2022, tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

'Báo cáo của Hoa Kỳ về tình hình mua bán người không chính xác'

Báo cáo của Hoa Kỳ về tình hình mua bán người trên thế giới có các thông tin không xác thực, không phản ánh đầy đủ, chính xác về tình hình và nỗ lực phòng, chống mua bán người của Việt Nam.

Mãi xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ"

(QBĐT) - Các cựu chiến binh TX. Ba Đồn không ngừng nỗ lực, gương mẫu tham gia thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh.