Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam

  • 16:05 | Chủ Nhật, 17/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Theo thông cáo của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hạ nghị viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla dẫn đầu Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến 21/4.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tại cuộc hội đàm tháng 12/2021, ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla tại cuộc hội đàm tháng 12/2021, ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. (Ảnh: TTXVN)
Tham gia Đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ sẽ thăm chính thức Việt Nam còn có một số hạ nghị sĩ và thượng nghị sĩ Ấn Độ, Tổng Thư ký Hạ Viện, Thư ký Đoàn đại biểu Nghị viện, Trợ lý Chủ tịch Hạ viện và các cán bộ, thành viên trong Ban Thư ký Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ. Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma tham gia đoàn.
 
Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời. Năm 1954, Ấn Độ mở Tổng Lãnh sự quán tại Hà Nội. Năm 1956, Việt Nam lập Tổng Lãnh sự quán tại New Delhi. Năm 2003, hai nước ký Tuyên bố chung về Khuôn khổ hợp tác toàn diện Việt Nam-Ấn Độ bước vào thế kỷ 21. Năm 2007, Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Ngày 3/9/2016, hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.
 
Tháng 12/2021, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Ấn Độ. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh năm 2021 là thời điểm Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 5 năm nâng quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Tại cuộc hội đàm ở New Delhi giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla, hai bên đã nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2022.
 
Theo ĐINH TRƯỜNG (Nhân Dân)

tin liên quan

Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Các đại biểu nhấn mạnh, dự thảo Luật cần có quy định cụ thể để kịp thời bảo vệ người bị bạo lực gia đình và người tham gia phòng, chống bạo lực gia đình...
 

Lan tỏa phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

(QBĐT) - Những năm qua, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)" là một trong những nội dung được Mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền cùng cấp, các ban, ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Chiều 15/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) Narendra Modi.