Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy lần thứ 13

  • 13:43 | Thứ Tư, 13/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 13/4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II/2022. Tham dự có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XXIV.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Quý I/2022, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Lệ Thủy đã đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sản xuất vụ đông-xuân đúng kế hoạch đề ra với tổng diện tích cây trồng hàng năm đạt 13.724ha; tích cực chỉ đạo làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, công tác trồng, chăm sóc, khai thác và bảo vệ rừng; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất đạt trên 157 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 98 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch giao; hoàn thành quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 108 lô với số tiền thu được hơn 147,5 tỷ đồng…

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định phát biểu tại hội nghị.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã được huyện Lệ Thủy chú trọng thực hiện. Các cấp ủy đảng đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng; hoàn thành kiểm điểm đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021; tiến hành chuyển giao chi bộ cơ sở Chi nhánh Trạm Thủy nông Kiến Giang và 32 đảng viên trực thuộc Đảng bộ huyện Lệ Thủy về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; kết nạp 44 đảng viên mới; tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 137 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy được chú trọng thực hiện...

 Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định nhấn mạnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội trong quý I của huyện Lệ Thủy vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lệ Thủy cần tập trung chỉ đạo mặt trận sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm; giải ngân vốn đầu tư công; triển khai tốt công tác giải phóng mặt bằng ở những công trình trọng điểm quốc gia; chăm lo giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, giải quyết việc làm; chú trọng các biện pháp phòng, chống thiên tai; làm tốt công tác xây dựng Đảng...

Ngọc Hải

tin liên quan

Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hóa bằng pháp luật

Chiều 12/4, Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Chiều 12/4, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Chol Chnam Thmay của Campuchia năm Phật lịch 2565, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Sen.
 

Bố Trạch: Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(QBĐT) - Trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp huyện Bố Trạch luôn chú trọng đổi mới phương thức, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS), góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.