Đồng Hới: Tập trung khôi phục và phát triển du lịch

  • 13:58 | Thứ Năm, 14/04/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 14/4, Thành ủy Đồng Hới tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 nhằm đánh giá những kết quả đạt được về tình hình kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022.
 
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới và các đồng chí trong Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy...
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị.
Đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới phát biểu kết luận tại hội nghị.
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, quý I/2022, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố đạt được kết quả khả quan, khẳng định sự đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.
 
Nhiều chỉ tiêu chủ yếu trên địa bàn tiếp tục có sự tăng trưởng so với cùng kỳ, như: sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản cơ bản tăng; công nghiệp tăng 6%; thu ngân sách 530 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán; công tác quản lý đô thị, tài nguyên-môi trường được tăng cường, thực hiện có hiệu quả.
 
Thành phố quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách để triển khai Dự án đường ven biển, đường cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025 và một số công trình, dự án khác; chủ động triển khai kế hoạch dạy và học thích ứng an toàn với dịch bệnh; triển khai kịp thời, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa xuân năm 2022; đồng thời, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội...
 
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thành phố triển khai toàn diện, đồng bộ, có chất lượng. Cấp uỷ các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.
 
Thành ủy Đồng Hới cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nổi lên, dư luận quan tâm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm; chú trọng công tác dân vận, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm. 
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Trần Phong đã nêu lên những mặt còn hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn, như: Tình hình đời sống nhân dân, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19; khả năng phục hồi sản xuất của các doanh nghiệp nhỏ trên địa bàn còn chậm; công tác quản lý đô thị, việc kiểm tra chấn chỉnh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có lúc chưa kịp thời, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè kinh doanh buôn bán, tình trạng đổ chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng không đúng nơi quy định vẫn còn diễn ra; vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nhất là rác thải y tế còn nhiều bất cập; công tác phòng, chống dịch Covid-19, công tác theo dõi, giám sát đối với các ca mắc Covid-19 cách ly, điều trị tại nhà gặp khó khăn... 
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Đồng Hới cũng lưu ý nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đồng bộ để khôi phục và phát triển hiệu quả hoạt động du lịch, cụ thể: Tập trung chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, nhất là du lịch biển; thực hiện tốt “Tuần Văn hóa-Du lịch Đồng Hới”; tăng cường công tác quảng bá, kết nối các điểm du lịch; tổ chức các lễ hội đặc trưng nhằm thu hút du khách, tăng thời gian lưu trú,... Đồng thời, rà soát, tập trung triển khai quyết liệt các dự án đầu tư công, không để lãng phí thời gian và vốn đầu tư công.
 
Đặc biệt, các cấp ủy trên địa bàn cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
 
Hương Trà

tin liên quan

Khai mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Dự kiến chương trình phiên họp kéo dài 7 ngày rưỡi làm việc (từ 14/4 đến 26/4), với nhiều nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.
 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.
 

Thể lệ cuộc thi viết về xây dựng Đảng năm 2022 trên Báo Quảng Bình

(QBĐT) - Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thông tin, tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, Ban Biên tập Báo Quảng Bình tổ chức cuộc thi viết về chủ đề xây dựng Đảng năm 2022.