Huyện ủy Quảng Ninh: Triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022

  • 14:02 | Thứ Sáu, 21/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 21/1, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh và cấp ủy đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo toàn diện và đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cấp ủy các cấp đã bám sát chương trình công tác toàn khoá, chương trình công tác năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã rà soát, xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Kết quả, đã có 9 tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 35 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ; có 14,2% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 81,7% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 3,3% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, kiện toàn, bổ nhiệm cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Tuấn trao giấy khen
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Trần Quốc Tuấn trao giấy khen cho các TCCSĐ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng; các cuộc kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, sát với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Trong năm 2021, cấp ủy 2 cấp đã kiểm tra 75 tổ chức đảng và 756 đảng viên, giám sát 57 tổ chức đảng và 639 đảng viên. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát, không có tổ chức đảng và đảng viên có khuyết điểm, vi phạm phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công tác xây dựng Đảng đồng thời đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, cấp ủy các cấp huyện Quảng Ninh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện các chương trình hành động, các nghị quyết chuyên đề cụ thể hoá nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước; tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời chỉ đạo, xử lý các vấn đề nổi lên trên địa bàn…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh đã biểu dương, khen thưởng 9 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 TCCSĐ có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021 và 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021).

Thanh Hải

tin liên quan

Phục hồi phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị thông minh

(QBĐT) - Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

(QBĐT) - Với vai trò là cơ quan đầu mối, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn.
 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

(QBĐT) - Sáng 21/1, Huyện ủy Lệ Thủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.