Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội

  • 11:01 | Thứ Sáu, 21/01/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 21/1, Huyện ủy Lệ Thủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Năm 2021, trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động rất lớn đến mọi mặt đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo tích cực, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, huyện Lệ Thủy đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể: Có 18/19 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 98.000 tấn, vượt kế hoạch đề ra; thu ngân sách trên địa bàn ước đạt trên 380 tỷ đồng, vượt 46% kế hoạch; có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,35%; giải quyết việc làm cho 4.700 lao động; chất lượng giáo dục toàn diện cả đại trà và mũi nhọn được duy trì trong điều kiện dạy học bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chiếm 91,56%; công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh được chú trọng...

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong các hoạt động của cấp ủy, phát huy tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền, mặt trận, các ban ngành, đoàn thể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm qua, Huyện ủy Lệ Thủy đã hoàn thành đánh giá 58 tổ chức cơ sở đảng; kết nạp 168 đảng viên mới; kiểm tra 5 tổ chức đảng và 14 đảng viên; giám sát 4 tổ chức đảng và 12 đảng viên…

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy Lê Vĩnh Thế tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy Lê Vĩnh Thế tặng giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua, đồng thời, đề ra các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, năm 2022, Huyện ủy Lệ Thủy sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng theo hướng bám sát cơ sở, vừa bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình công tác năm 2022 của cấp ủy các cấp...  

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã tặng giấy khen cho 12 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.

Ngọc Hải

tin liên quan

Phục hồi phát triển kinh tế gắn với xây dựng đô thị thông minh

(QBĐT) - Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ TP. Đồng Hới đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả khích lệ.

Chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử

(QBĐT) - Với vai trò là cơ quan đầu mối, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số trên địa bàn.
 

Gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh

(QBĐT) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, xuân Nhâm Dần 2022 và kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng nay, 20/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt của tỉnh qua các thời kỳ.