Huyện ủy Quảng Ninh: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

  • 12:49 | Thứ Ba, 02/11/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 2-11, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị cốt cán thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Quy định số 22-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng hí Trần Quố Tuấn, Tỉnh ủy vien, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII với các nội dung cơ bản liên quan đến: kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính-ngân hàng nhà nước 3 năm 2022-2024 và lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và mục tiêu, quan điểm, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 thời gian tới.

Hội nghị cũng đã được nghe quán triệt triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; quán triệt Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh yêu cầu, sau hội nghị, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đội ngũ báo cáo viên và các cán bộ cốt cán cần căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, cụ thể hóa nội dung hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện, tùy theo điều kiện thực tế cụ thể của mỗi địa phương, đơn vị, cấp ủy các cấp cần triển khai thực hiện có chiều sâu, tránh chung chung, hình thức.

Cùng với đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền trên địa bàn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Th. H

tin liên quan

Thủ tướng và 4 bộ trưởng trả lời chất vấn tại đợt hai kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng và 4 bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ trả lời chất vấn tại đợt họp trực tiếp, Kỳ họp 2, Quốc hội khóa XV.
 

Sở Tài nguyên và Môi trường tích cực sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ, thời gian qua, đơn vị đã tích cực kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quán triệt, triển khai Quy định số 22/QĐ-TW về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng

(QBĐT) - Chiều ngày 29-10, Thị ủy Ba Đồn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.