Lệ Thủy: Phát triển kinh tế-xã hội gắn với phòng, chống dịch

  • 07:46 | Thứ Sáu, 08/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 7-10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm. Dự hội nghị có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy
Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lệ Thủy
Trong 9 tháng đầu năm, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh bảo đảm chương trình, kế hoạch đề ra. Đặc biệt là công tác chỉ đạo chuyển đổi sản xuất, duy trì hoạt động sản xuất công nghiệp-xây dựng, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ… trong điều kiện dịch bệnh Covid-19. 
 
Về kinh tế, năng suất lúa bình quân cả năm của huyện Lệ Thủy đạt 49,43 tạ/ha, tăng 6,8% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 98.003 tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Ngành chăn nuôi dần được khôi phục và phát triển theo hướng trang trại, gia trại, nâng cao chất lượng và giá trị gắn với bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 18.869 tấn, tăng 8,95% so với cùng kỳ. Toàn huyện có 13.500ha rừng được chăm sóc, hơn 1.700ha được trồng mới. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 2.389 ha, sản lượng đạt 7.860 tấn…
 
Sản xuất công nghiệp-xây dựng, tiểu thủ công nghiệp cơ bản được duy trì trong điều kiện dịch bệnh. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản phân bổ trong 9 tháng đạt hơn 395 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh, thương mại dịch vụ đạt kết quả khá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng ước đạt trên 235 tỷ đồng, đạt 103,72% kế hoạch giao. Toàn huyện đạt 404 tiêu chí nông thôn mới (NTM), trong đó có 19 xã về đích NTM.
 
Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, an ninh-quốc phòng trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.
 
Trong 9 tháng đầu năm, Đảng bộ huyện đã kết nạp 118 đảng viên mới, công nhận đảng viên chính thức cho 135 đồng chí, xóa tên trong danh sách đảng viên 8 trường hợp và cho 7 đảng viên ra khỏi đảng; đề nghị tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 578 đồng chí…
Thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm, Đảng bộ huyện Lệ Thủy sẽ tập trung lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, cũng cố an ninh-quốc phòng; xây dựng và phát triển Đảng kết hợp với phòng chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống thiên tai... 
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân huyện Lệ Thủy đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, huyện Lệ Thủy cần tiếp tục rà soát lại các chỉ tiêu đạt thấp, chưa đạt để chỉ đạo thực hiện hoàn thành; đẩy mạnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ đạo sớm hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản, nhất là các công trình trọng điểm; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng mạnh do dịch bệnh Covid-19; tập trung phòng chống thiên tai, dịch bệnh Covid-19, làm tốt công tác đón công dân trở về từ vùng dịch…
 
Về công tác xây dựng Đảng, đồng chí Cao Văn Định đã yêu huyện Lệ Thủy cần phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, dân vận cũng như nâng cao chất lượng đảng viên, các tổ chức Đảng…
X.V
 
 
 
 

tin liên quan

Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XIII hoàn thành nội dung đề ra

Sáng 7-10, sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
 

Phát huy nguồn lực đảng viên xuất ngũ

(QBĐT) - Đảng viên xuất ngũ chính là nguồn cung cấp cán bộ đã qua thử thách, rèn luyện trong quân đội cho hệ thống chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, việc phát huy hiệu quả nguồn lực đảng viên xuất ngũ vẫn còn nhiều khó khăn…

Doanh nghiệp nỗ lực vượt qua khó khăn, bứt phá vươn lên sau đại dịch

Thời gian qua, các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh có sự cải thiện tích cực.