Toàn huyện Quảng Ninh có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới

  • 09:32 | Thứ Năm, 07/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 6-10, Huyện ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Tham dự có đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận nhiệm vụ trong thời gian tới.
Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận nhiệm vụ trong thời gian tới.

9 tháng năm 2021, Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã lãnh đạo nhân dân thực hiện "mục tiêu kép", vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế, quyết tâm duy trì, phục hồi phát triển sản xuất, bảo đảm đời sống nhân dân.

Nhờ đó, dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; tình hình kinh tế-xã hội huyện Quảng Ninh tiếp tục phát triển, quốc phòng-an ninh được củng cố tăng cường, công tác xây dựng Đảng được chú trọng.

So với cùng kỳ, sản lượng lương thực vụ hè-thu tăng 2.714 tấn; tổng sản lượng lương thực cả năm tăng 3.489 tấn; tổng đàn gia súc, gia cầm tăng 0,4%; tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng 3,7%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 420 tỷ đồng, đạt 91% dự toán huyện giao (tăng 140% so cùng kỳ). Công tác hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân trong thời kỳ giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, huyện Quảng Ninh đã quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, NTM nâng cao và khu dân cư NTM kiểu mẫu theo đúng lộ trình. Đến nay, toàn huyện có 12/14 xã đạt chuẩn NTM, toàn huyện đạt được 250 tiêu chí, trung bình đạt 17,85 tiêu chí/xã.

Hoạt động văn hóa, giáo dục-đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai nhiệm vụ; đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Quảng Ninh trong thời gian tới. 

Theo đó, huyện Quảng Ninh tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 giai đoạn mới, thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” với tinh thần vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất vụ đông năm 2021 và vụ đông xuân 2021-2022 bảo đảm kế hoạch; chủ động triển khai phương án phòng chống bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn năm 2021…

Thanh Hải

tin liên quan

Sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc

Chiều ngày 29-9, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới.

Cựu chiến binh làm theo lời Bác

(QBĐT) - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, nhiều cựu chiến binh (CCB) đã gương mẫu học tập và làm theo lời Bác, trở thành những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. CCB Cao Xuân Đố, thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) là một điển hình.

Lệ Thủy: Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3 cho 229 đảng viên

(QBĐT) - Thời gian gần đây, Đảng bộ huyện Lệ Thủy đã trao Huy hiệu Đảng đợt 3 năm 2021 cho 229 đảng viên.