Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Bố Trạch lần thứ XXII

  • 13:56 | Thứ Tư, 06/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 6-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Bố Trạch đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bố Trạch khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bố Trạch khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt, nhận nhiệm vụ
Phụ nữ huyện Bố Trạch hiện chiếm 49,2% dân số, trên 50% lực lượng lao động toàn huyện, tham gia trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Bố Trạch đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các phong trào và hoạt động hội. 
 
Trong phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế“, 5 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 8 hợp tác xã, 14 tổ hợp tác với 250 thành viên tham gia; duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ (CLB), đặc biệt là 28 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”, tạo cơ hội cho chị em trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã được các cấp hội hưởng ứng tích cực và có trách nhiệm với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần giúp phụ nữ khó khăn ở vùng sâu, vùng xa có thêm động lực, vươn lên trong cuộc sống. 
 
Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Bố Trạch khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh.
 
Tiến Thành
(Đài TT – TH Bố Trạch)

tin liên quan

Sự phối hợp giữa Chính phủ và MTTQ Việt Nam phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc

Chiều ngày 29-9, tại Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thường trực Chính phủ và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về kết quả công tác phối hợp giai đoạn 2016 - 2020, 8 tháng đầu năm 2021 và trọng tâm phối hợp công tác trong thời gian tới.

Cựu chiến binh làm theo lời Bác

(QBĐT) - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, nhiều cựu chiến binh (CCB) đã gương mẫu học tập và làm theo lời Bác, trở thành những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế. CCB Cao Xuân Đố, thôn Trung Vũ, xã Cảnh Dương (Quảng Trạch) là một điển hình.

Đảng bộ huyện Lệ Thủy: Tăng cường thực hiện "mục tiêu kép"

(QBĐT) - Từ đầu năm đến nay, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Lệ Thủy đã linh hoạt, chủ động thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội.