Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương

  • 18:39 | Thứ Hai, 10/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Do ảnh hưởng đợt gió mùa đông bắc, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, kèm theo lượng nước thượng nguồn đổ về lớn đã gây ngập lụt, sạt lở và nhiều tuyến đường của bị chia cắt, cô lập.
 
* Mưa lớn kèm theo nước thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt, sạt lở một số điểm. Nhiều tuyến đường của huyện Bố Trạch bị chia cắt, cô lập.
Lực lượng chức năng canh gác tại các điểm bị chia cắt, ngập lụt ở xã Tân Trạch, Bố Trạch.
Lực lượng chức năng canh gác tại điểm bị chia cắt, ngập lụt ở xã Tân Trạch (Bố Trạch).
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN kiêm PTDS) huyện Bố Trạch, tính đến 14 giờ ngày 10/10/2022, trên địa bàn huyện có 10 điểm bị ngập lụt và 1 điểm sạt lở.
 
Cụ thể, điểm ngầm Bùng Km562+200 (xã Hưng Trạch) ngập sâu 0,7m; ngầm Bến Troóc (xã Phúc Trạch) ngập 0,3m; ngầm cầu sông Trước (xã Tây Trạch) ngập 0,2m; tuyến đường Sen Nẫm đi Hà Môn (xã Cự Nẫm) ngập sâu 0,5m.
 
Tại xã Tân Trạch có 3 điểm: Km12 (cây sung) đường vào hang Tám Cô ngập sâu 1,5m; Km20 nước tràn qua đường ngập sâu 0,5m; Km37 bị đất đá sạt lở tràn xuống đường khoảng 30m3, tắc đường.
 
Xã Thượng Trạch có 5 điểm: Ngầm qua bản Cà Roòng 1 ngập sâu 1,2m; đường vào bản Cồn Roàng, Nồng Cũ, Nồng Mới, Cờ Đỏ ngập sâu khoảng 0,9-1m.
 Điểm ngầm Bùng Km 562+200 (xã Hưng Trạch, Bố Trạch) đã được đặt biển cảnh báo cấm các phương tiện lưu thông.
Điểm ngầm Bùng Km 562+200 (xã Hưng Trạch, Bố Trạch) đã được đặt biển cảnh báo cấm các phương tiện lưu thông.
Hiện tại, các điểm này đã được lực lượng chức năng, địa phương lập chốt canh gác và đặt biển cảnh báo. Riêng tại xã Thượng Trạch, mưa lớn đã làm 6 bản với 262 hộ/1.181khẩu đang bị cô lập, gồm: Bản Nồng Cũ có 16 hộ/71 khẩu; bản Cà Ròng 1 có 50 hộ/198 khẩu; bản Cờ Đỏ 62 hộ/315 khẩu; bản Nồng Mới 28 hộ/147 khẩu; bản Bụt 50 hộ/201 khẩu; bản Cồn Roàng 56 hộ/249 khẩu.
Lê Mai
 
* Tin từ UBND huyện Minh Hóa cho biết, tính đến 15 giờ ngày 10/10/2022, mưa lớn đã gây ngập nhiều ngầm tràn ở các tuyến đường liên xã, thôn, bản; gây chia cắt cục bộ tại một số nơi và tiểm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở cao...
Tính đến chiều 10/10/2022, khu vực từng xảy ra sạt lở núi đá ở Cua Tay Áo xã Thượng Hóa tạm thông đường, tuy nhiên các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo người dân không nên qua lại khu vực này khi không thực sự cần thiết vì nguy cơ sạt lở còn rất cao.
 Chính quyền xã Thượng Hóa khuyến cáo người dân không nên qua lại khu vực Cua Tay Áo từng xảy ra sạt lở núi đá.
Cụ thể, tại xã Thượng Hóa, mưa lớn đã khiến cầu tràn tại bản Yên Hợp và cầu tràn nối từ thôn Quyền đến bản Ón bị ngập sâu.   
 
Mưa lớn khiến ngầm tràn Tân Lý ngập sâu 2m, gây chia cắt xã Minh Hóa với các địa phương khác ở huyện. Các xã: Tân Hóa bị chia cắt cục bộ tại ngầm tràn bến Seeng; xã Dân Hóa bị chia cắt cục bộ tại các bản: Ka Định, Hà Nôông, Tà Rà, Ka Ai do ngầm tràn Ka Định, Ka Ai ngập sâu.

Xã Trọng Hóa bị chia cắt cục bộ tại các khe, ngầm Hà Nôông, Cu Pi, Tô Cô khiến 7 bản Pa Choong, Ra Mai, Si, Cha Cáp, Dộ-Tà Vờng, Lòm, Ka Óoc bị chia cắt với trung tâm xã; xã Hóa Sơn bị chia cắt cục bộ tại ngầm tràn Bươm Bướm; xã Trung Hóa bị ngập tại ngầm cầu tràn bến Mai...

Ngầm tràn Tân Lý đã bị nước lũ ngập sâu, gây chia cắt gần như toàn bộ xã Minh Hóa với các địa phương khác.
Ngầm tràn Tân Lý ngập sâu, gây chia cắt gần như toàn bộ xã Minh Hóa với các địa phương khác.
Hiện, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN kiêm PTDS) huyện Minh Hóa đã tăng cường rà soát, kiểm tra những địa điểm dân cư, trạm, lán trại có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, nhất là khu vực có taluy âm, taluy dương để chủ động sơ tán, di dời người dân đến nơi an toàn.
 
Các lực lượng Quân sự, Công an, Bộ đội Biên phòng túc trực 24/24 giờ tại khu vực biên giới, những nơi ngập sâu, nơi có nguy cơ xảy ra sạt lở cao..., để chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương đặt biển cảnh báo nguy hiểm, sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai...
Mưa lớn khiến ngầm tràn bến Seeng bị ngập sâu trong nước lũ, gây chia cắt cục bộ thôn 4, 5 với vùng trung tâm xã Tân Hóa trong ngày 10/10/2022.
Mưa lớn khiến ngầm tràn bến Seeng bị ngập sâu, gây chia cắt cục bộ thôn 4, 5 với vùng trung tâm xã Tân Hóa.
Qua công tác rà soát của Ban Chỉ huy PCTT-TKCN kiêm PTDS huyện Minh Hóa, tính đến 15 giờ 10/10/2022, toàn huyện có 2.493 hộ/10.863khẩu có nguy cơ ngập lụt cao; 385 hộ/1.682 khẩu có nguy cơ nằm trong vùng bị sạt lở cao; 92 hộ/367 khẩu có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống.
 
Huyện Minh Hóa đang tiếp tục theo dõi để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng tránh thiên tai theo từng cấp độ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản.
 
Văn Minh
 
* Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN kiêm PTDS) huyện Quảng Ninh, tính đến 16 giờ ngày 10/10/2022, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn, nhiều tuyến đường giao thông vào 10 bản thuộc 2 xã Trường Sơn và Trường Xuân bị chia cắt cục bộ.
Đường vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn (Quảng Ninh) ngập sâu, chia cắt cục bộ.
Đường vào bản Trung Sơn, xã Trường Sơn (Quảng Ninh) ngập sâu, chia cắt cục bộ.
Cụ thể, xã Trường Sơn có 6 bản gồm: Dốc Mây, Trung Sơn, Ploang, Rìn Rìn, Hôi Rấy, Nước Đắng; xã Trường Xuân có 4 thôn, bản gồm: Khe Ngang, Khe Dây, Hang Chuồn-Nà Lâm, thôn Trường Nam.
 
Hiện tại, cường độ mưa có giảm nhưng nước từ thượng nguồn đổ về lớn nên mực nước ở các ngầm tràn vào thôn, bản vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống.
Nhiều thôn, bản tại xã Trường Sơn bị chia cắt do mưa lớn.
Nhiều thôn, bản tại xã Trường Sơn bị chia cắt do mưa lớn.
Ban Chỉ huy PCTT-TKCN kiêm PTDS huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, nắm tình hình để báo cáo, xử lý tình huống khi có các sự cố xảy ra; huy động lực lượng chốt chặn, kiên quyết không cho người dân qua lại tại các ngầm tràn ngập sâu.
Lan Chi
 
* Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự (PCTT-TKCN kiêm PTDS) huyện Lệ Thuỷ, do ảnh hưởng của mưa lớn, tại một số địa phương trên địa bàn huyện đã xảy ra tình trạng sạt lở, khiến giao thông ách tắc ở một số tuyến đường.
 
Cụ thể: Tại Km123+200 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc xã Lâm Thủy bị sạt lở khoảng 30m3đất đá; tại Km35 Quốc lộ 9C (xã Kim Thuỷ) cây cối đổ ngang đường gây ách tắc giao thông; bờ kè thôn Thượng Hải (xã Ngư Thủy) bị sạt lở khoảng 5m.
 
Đặc biệt, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 9/10/2022 tại thôn Tân Hải (xã Ngư Thuỷ Bắc) sét đánh làm 6 hộ nuôi cá bị thiệt hại 3 tấn cá, ước tính 150 triệu đồng…
Mưa lớn khiến cho một số tuyến đường trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ ngập sâu.
Mưa lớn khiến cho một số tuyến đường trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ ngập sâu.
Huyện Lệ Thuỷ đã phân công các thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN kiêm PTDS huyện về cơ sở trực tiếp chỉ đạo các xã, thị trấn đến các tiểu khu, thôn, bản; đặc biệt là những vùng thường xuyên bị chia cắt, vùng thường bị ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở, lũ quét.
 
Đồng thời, tổ chức đoàn kiểm tra trực tiếp tại các điểm có nguy cơ cao sạt lở núi, sạt lở bờ sông; hướng dẫn, chỉ đạo UBND các xã sẵn sàng phương án di dời các hộ dân có nguy cơ cao sạt lở đến vùng an toàn; triển khai phương án bảo vệ công trình hồ đập; triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư để ứng cứu, khắc phục kịp thời nếu có sự cố…

Ngọc Hải

* Tình hình thời tiết trên khu vực biên giới của tỉnh Quảng Bình từ ngày 9/10 đến sáng 10/10/2022 có mưa vừa, có nơi mưa to. Mực nước các sông, suối bắt đầu dâng cao, một số tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt.

 
Hầu hết các bản thuộc khu vực biên giới có giao thông đi qua ngầm, sông, suối đều bị chia cắt; đường 20 có nhiều vị trí bị ngập lụt, sạt lở và cây đổ; tại Km123+200 đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc xã Lâm Thủy (Lệ Thủy) bị sạt lở khoảng 30m3 đất đá. Hiện tại, giao thông đang bị ách tắc nên người, phương tiện không qua lại được.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cồn Roàng lập cảnh báo, ngăn chặn người dân vượt ngầm và đánh bắt cá ven sông suối.
Cán bộ Đồn Biên phòng Cồn Roàng lập cảnh báo, ngăn chặn người dân vượt ngầm và đánh bắt cá ven sông suối.
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nắm chắc tình hình mưa lũ để tuyên truyền cho nhân dân biết; không di chuyển qua các ngầm tràn, sông suối, không đánh bắt cá ven suối.
 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã triển khai 28 tổ/94 cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) tăng cường các địa bàn để nắm tình hình, phối hợp với địa phương ứng phó mưa lũ; trong đó bố trí 9 tổ/45 CB, CS chốt chặn, hướng dẫn người dân qua lại bảo đảm an toàn tại các vị trí ngập tràn; phối hợp với các đơn vị quản lý sửa chữa đường bộ giải tỏa các điểm sạt lở để thông đường trong thời gian sớm nhất.
                                         Hoài Nam

 

tin liên quan

Chủ động ứng phó với không khí lạnh và mưa lớn

(QBĐT) - Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành Công văn số 198/CV-BCH về việc chủ động ứng phó với không khí lạnh và mưa lớn.

Đưa vào sử dụng công trình "Ánh sáng vùng biên" tại xã Trường Sơn

(QBĐT) - Ngày 10/10, Đồn Biên phòng Làng Mô phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Trường Sơn tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng công trình "Ánh sáng vùng biên" tại bản Dốc Mây, xã Trường Sơn (Quảng Ninh).

Làm gì để chống lạm thu?

(QBĐT) - Lạm thu là câu chuyện chưa bao giờ hết "nóng", nhất là vào dịp năm học mới. Những năm qua, mặc dù ngành Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) Quảng Bình đã thực hiện nhiều giải pháp nhưng tình trạng lạm thu chưa được giải quyết triệt để. Vậy đâu là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn "căn bệnh" lạm thu trong trường học?