Bố Trạch:

Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong

  • 14:35 | Thứ Bảy, 17/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Đồng Trạch (Bố Trạch) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 2 người bị thương.
Lực lượng công an huyện Bố Trạch thắp hương cho nạn nhân bị tử vong sau vụ tai nạn.
Lực lượng công an huyện Bố Trạch thắp hương cho nạn nhân bị tử vong sau vụ tai nạn.
Cụ thể, vào khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 16/9, tại Km640+500m, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn 6, xã Đồng Trạch đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 29H-071.29 kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29R-50859 do Nguyễn Văn Tỵ (SN 1989), trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) điều khiển theo hướng Bắc-Nam, va chạm với xe mô tô ba bánh do Dương Thế Thành (SN 1980), trú tại xã Đồng Trạch điều khiển cùng chiều.
 
Sau va chạm, xe mô tô ba bánh lao lên vỉa hè bên phải đường va chạm với bà Dương Thị H. (SN 1956), cháu Phan Ngọc H. (SN 2021) và cháu Dương Linh L. (SN 2019) đang ngồi bên vỉa hè. Cả ba bà cháu cùng trú tại thôn 6, xã Đồng Trạch. 
Chiếc ô tô tải xảy ra va chạm với xe mô tô ba bánh tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đồng Trạch (Bố Trạch) ngày 16/9/2022.
Chiếc ô tô tải xảy ra va chạm với xe mô tô ba bánh tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Đồng Trạch (Bố Trạch) ngày 16/9/2022.
Hậu quả, cả 3 bà cháu đều bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, bà H. và cháu H. tử vong, cháu L. vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện. Anh Dương Thế Thành bị thương, được đưa đi điều trị tại Huế; hai phương tiện bị hư hỏng.
 
Ngay sau vụ tai nạn, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt kịp thời để phân luồng, hướng dẫn giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Chính quyền địa phương, lực lượng công an huyện Bố Trạch cũng đã thăm hỏi, động viên các gia đình bị nạn.
 
L.M

tin liên quan

Bàn giao "Mái ấm tình thương" cho hội viên phụ nữ nghèo

(QBĐT) - Ngày 16/9, Hội LHPN huyện Minh Hóa bàn giao "Mái ấm tình thương" cho gia đình hội viên Cao Thị Thanh, thôn 1 Kim Bảng, xã Minh Hóa. 

"Con sâu" đã "làm rầu nồi canh"

(QBĐT) - Việc Chính phủ Hàn Quốc từ chối cấp thị thực cho người lao động (NLĐ) Quảng Bình đi làm việc thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại TP. Yeongju, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đã khép lại nhiều cánh cửa hy vọng thoát nghèo của người dân tỉnh ta.

Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

(QBĐT) - Ngày 16/9, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1698/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.