Ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

  • 14:00 | Chủ Nhật, 08/05/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 8/5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân trực tuyến hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 
 
Ngày 21/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt đề án đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền chính sách BHXH. Theo đó lấy tháng 5 hàng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.
BHXH và Bưu điện tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân
BHXH và Bưu điện tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.
Mục đích của hoạt động này là thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH-BHYT; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội; đặc biệt, là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, từ đó, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. 
 
Chủ đề của Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm nay là: “BHXH - Điểm tựa của bạn và gia đình”. Để truyền tải thông điệp này, ngay sau lễ ra quân trực tuyến, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước, BHXH tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân đồng loạt tại các địa phương.
 
Mục tiêu mà tỉnh Quảng Bình đặt ra là ngay trong ngày đầu ra quân sẽ phát triển tối thiểu 500 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 
 
Đoàn diễu hành thông tin lưu động vận đông người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Đoàn diễu hành thông tin lưu động vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Để tiến tới mục tiêu BHXH toàn dân thì yêu cầu đặt ra trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT là phải đổi mới toàn diện nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng trực quan, sinh động, ấn tượng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ.
 
Đối tượng mà truyền thông hướng tới trong đợt này là người lao động dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn; nhóm người lao động tự do…
 
Phan Phương

tin liên quan

Từ đêm 30/4-2/5, nhiều nơi trên cả nước có mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ chiều tối 30/4 đến ngày 2/5, nhiều nơi trên cả nước có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi.

Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động-Tháng Công nhân năm 2022

QBĐT) - Tối 6/5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Đài PT-TH Quảng Bình tổ chức truyền hình trực tiếp lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ -Tháng Công nhân năm 2022 và đối thoại tăng cường giảm thiểu rủi ro ATVSLĐ. 

Lan tỏa tình yêu thương từ những tấm lòng nhân đạo

(QBĐT) - Thực hiện Tháng Nhân đạo năm 2022 với chủ đề "Gắn kết cộng đồng-Lan tỏa hành động nhân ái" và kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, toàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới cộng đồng.