Tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021

  • 08:41 | Thứ Năm, 14/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều 13-10, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Với phương châm “Sáng tạo - hiệu quả - lan tỏa - an toàn”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 được tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai linh hoạt với 5 chương trình, chiến dịch phù hợp với từng đối tượng thanh niên gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sau 3 tháng triển khai, toàn tỉnh thành lập 72 đội hình “Tiếp sức mùa thi”, 5 đội hình tình nguyện “Mùa hè xanh”, 21 đội hình tình nguyện “Hoa phượng đỏ”, 28 đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” và 21 đội hình tình nguyện “Hành quân xanh” với hơn 3.600 thanh niên tình nguyện tham gia các đội hình. 

Các cấp bộ Đoàn, Đội trong toàn tỉnh đã trao tặng hơn 530 suất quà, học bổng cho thiếu nhi trị giá hơn 870 triệu đồng.Tuổi trẻ toàn tỉnh đã sửa chữa 24,5 km đường giao thông nông thôn; thực hiện hiệu quả các công trình “Ánh sáng vùng biên”, “Ánh sáng an ninh”, “Thắp sáng đường quê”, “Cột điện nở hoa”; xây mới 10 nhà nhân ái, 2 điểm trường, hoàn thiện và bàn giao 4 công trình nhà ở hộ nghèo; xây dựng 13 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn tỉnh đã khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.764 người dân; tổ chức hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 2.015 lượt ĐVTN; thăm, tặng quà cho 102 gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ.

Đặc biệt, chung tay phòng chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức chương trình “San sẻ yêu thương - Vượt qua đại dịch”, kêu gọi được 148 triệu tiền mặt và nhiều nhu yếu phẩm để hỗ trợ bữa ăn sáng tại các điểm cách ly tập trung ở TP.Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh thành lập 340 đội hình thanh niên với 2.040 tình nguyện viên tham gia các hoạt động hỗ trợ, phòng chống dịch.

Với những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội, Đoàn TNCS tỉnh Quảng Bình vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng bằng khen cho 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã khen thưởng 21 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021; trao quyết định công nhận 10 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh trong đợt thi đua 90 ngày tuổi trẻ cả nước chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2021), 10 công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh trong đợt thi đua 110 ngày tuổi trẻ Quảng Bình kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911-25-8-2021).

Dịp này, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn đã trao tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021.

Một số hình ảnh tại hội nghị tổng kết:

Đồng chí Đặng Đại Bàng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn trao giấy khen cho các tạp thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch hè tình nguyện.
Đồng chí Đặng Đại Bàng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch hè tình nguyện.
Đại
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao quyết định công nhận các công trình thanh niên tiêu biểu cấp tỉnh.
Đại
Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch hè tình nguyện.

Thừa uỷ quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Đại Bàng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05.

Thừa uỷ quyền của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Đặng Đại Bàng, TUV, Bí thư Tỉnh đoàn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện Chỉ thị 05.

Thanh Hải

tin liên quan

Tự hào về quê hương!

(QBĐT) - Bức ảnh bản đồ phân cấp nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 của tỉnh phủ kín một màu xanh được nhiều người chia sẻ. Tôi cũng thế, bởi sau gần 2 tháng kiên cường chống dịch, với gần 2.000 F0, gần 5.000 F1 cách ly tập trung và biết bao căng thẳng, nỗ lực từ cán bộ đến nhân dân, sự chờ đợi đã được đáp đền với bức ảnh màu xanh!

Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 300 km, cách Nghệ An khoảng 310km và cách Hà Tĩnh khoảng 240 km.

15 địa phương đã đồng ý thí điểm mở lại vận tải khách liên tỉnh

Các tỉnh cho chạy lại xe liên tỉnh gồm Điện Biên, TP. HCM, Đồng Nai, Bắc Giang, Quảng Trị, Quảng Bình, Ninh Bình, Kon Tum, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Lào Cai, Thái Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Quảng Ninh.