Tổng duyệt chương trình sân khấu thực cảnh "Trở về bến phà xưa"

  • 07:20 | Thứ Tư, 22/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tối 21/2, tại bờ Bắc bến phà Xuân Sơn, thị trấn Phong Nha (Bố Trạch), Sở Văn hóa-Thể thao phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Bình và nhà văn Nguyễn Quang Vinh tổ chức tổng duyệt chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt “Trở về bến phà xưa” chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023).
Chương trình được diễn ra tại bến phà Xuân Sơn, thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, bên dòng sông Son, là chứng tích lịch sử của một thời bom đạn.
Chương trình được diễn ra tại bến phà Xuân Sơn, thuộc xã Sơn Trạch (Bố Trạch).

Dự buổi tổng duyệt có đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

"Trở về bến phà xưa” là chương trình nghệ thuật do nhà văn, nhà biên kịch Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn. Chương trình khắc họa rõ nét tài năng, sự lãnh đạo và chỉ huy tài tình của Tư lệnh đường 559, Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên nhằm thể hiện sự kính trọng, lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã vượt qua gian nan thử thách, hy sinh máu xương làm nên chiến công chói lọi, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
 
Chương trình diễn ra trong 120 phút với sự tham gia của nhiều diễn viên chuyên nghiệp thuộc các ngành sân khấu, điện ảnh và diễn viên quần chúng. Chương trình được dàn dựng công phu, tái hiện bằng nghệ thuật sân khấu với cảnh làm đường, cảnh xe ô tô lao qua lửa đạn, cấp cứu thương binh và tướng Đồng Sỹ Nguyên ở chiến trường… 
 
Sau buổi tổng duyệt, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng nhằm hoàn thiện chương trình trước khi ghi hình phát sóng. Đa số các ý kiến tập trung vào những nội dung, như: Cần bố trí lại bối cảnh sân khấu, lối đi phù hợp cho diễn viên khi chuyển cảnh nhằm tránh sự lộn xộn; tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự; rà soát lại hệ thống âm thanh, ánh sáng và một số nội dung liên quan khác… 
Đồng chí Cao Văn Định đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, các diễn viên thực hiện chương trình.
Đồng chí Cao Văn Định đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị, các diễn viên thực hiện chương trình.
Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Định đánh giá cao sự chuẩn bị chương trình chu đáo, khá toàn diện của Nhà hát kịch nói Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn Văn công Quân khu 4, Đoàn nghệ thuật Truyền thống Quảng Bình và các đơn vị tham gia biểu diễn.
 
Đồng chí nhấn mạnh: Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên là sự kiện trọng đại nhằm tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Trung tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; ghi nhớ những tình cảm thiêng liêng, sự quan tâm sâu sắc của Trung tướng đối với nhân dân cả nước nói chung, Quảng Bình nói riêng. Vì vậy, Sở Văn hóa-Thể thao, UBND huyện Bố Trạch và các đơn vị liên quan phải gấp rút hoàn thiện chương trình bảo đảm trang trọng, tạo ấn tượng trong lòng người xem.
 
Chương trình chính thức diễn ra vào tối 22/2 và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình và tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình các tỉnh, thành phố cả nước.
 
Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt:
Nh. V

 

tin liên quan

Đề cương về văn hóa 1943: "Cởi mở xiềng xích, giải phóng dân tộc"

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nhận định Đề cương về văn hóa 1943 đã xây dựng đường lối văn hoá mới của Đảng.

Triển lãm ảnh Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam

Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, triển lãm ảnh kỷ niệm 80 năm "Đề cương về văn hóa Việt Nam" (1943 - 2023) sẽ diễn ra vào ngày 27 - 28/2 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế và Nhà hát Lớn Hà Nội.

Ra mắt bộ sách nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023), Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp cùng gia đình tổ chức biên soạn, xuất bản bộ sách gồm 3 cuốn, nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn đa chiều, đầy đủ và toàn diện về một vị tướng tài ba của quân đội.