icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp

  • 21:18 | Thứ Năm, 09/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 9/2, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đồng chí Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; đại tá Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ, Giám đốc Công an tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 
Năm 2022, hoạt động tư pháp và công tác cải cách tư pháp tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, chất lượng, hiệu quả; hoạt động của các cơ quan tư pháp ngày càng được nâng lên. Không có trường hợp phê chuẩn khởi tố oan, sai, bắt, tạm giữ, tạm giam thiếu căn cứ hoặc đình chỉ do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hoặc tòa tuyên không phạm tội, trường hợp trả hồ sơ điều tra bổ sung, kháng cáo, kháng nghị giảm, đơn thư khiếu kiện tư pháp ít. Các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
 Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh yêu cầu các cơ quan tư pháp tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.
Trong năm, lực lượng công an đã tiếp nhận, giải quyết 780 tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố. Cơ quan điều tra công an các cấp đã thụ lý, điều hơn 920 vụ án, hơn 1500 bị can. Chất lượng điều tra, khám phá án được nâng lên, các vụ án đều được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát hai cấp đã giải quyết hơn 750 tin báo, tố giác tội phạm, đạt tỷ lệ 95,5%; giải quyết 631 vụ/1.161 bị can, đạt tỷ lệ 98,9%.
 
Công tác xét xử bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chất lượng tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được nâng lên. Năm 2022, các cơ quan tư pháp đã phối hợp tổ chức 14 phiên tòa xét xử lưu động và 54 phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Cải cách tư pháp
Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Cải cách tư pháp tỉnh đánh giá một số tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới.
Các tổ chức bổ trợ tư pháp hoạt động ngày càng có hiệu quả, thể hiện vai trò tích cực, công tác luật sư có nhiều đổi mới. Cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan dân cử các cấp đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp.
 
Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh đã thể hiện vai trò và tinh thần trách nhiệm trong việc tham mưu cho Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương.
 Các đại biểu tham dự hội nghị và đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cải cách tư pháp trong thời gian tới.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cải cách tư pháp.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nêu lên một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng và các tổ chức bổ trợ tư pháp, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.  
 
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh nhấn mạnh các cấp, ngành và các thành viên của Ban Chỉ đạo cần tiếp tục bám sát, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Đảng, của cấp ủy tỉnh về cải cách tư pháp cũng như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp.
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các các cấp, các ngành và các thành viên của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các các cấp, ngành và các thành viên của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp.
Để thực hiện hiệu quả chương trình, công tác cải cách tư pháp năm 2023 và những năm tiếp theo, đồng chí Vũ Đại Thắng yêu cầu các cơ quan tư pháp tích cực đổi mới nội dung, phương thức đào tạo cán bộ tư pháp, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó chú trọng bồi dưỡng lý luận chính trị; sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức của tòa án, viện kiểm sát, cơ quan điều tra, cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức bổ trợ tư pháp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quan tâm xây dựng cơ sở vật chất theo hướng văn minh, hiện đại nhằm phục vụ tốt công tác điều tra, xét xử và tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm theo hình thức trực tuyến; tăng cường giám sát chuyên đề về thực hiện các quy định của pháp luật đối với công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh.
 
Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao trách nhiệm cụ thể cho các ban, ngành trong việc tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy giải quyết những đề xuất, kiến nghị của các thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh.
 P.Vũ

tin liên quan

Quảng Bình đứng thứ 8 cả nước về tỷ lệ giảm tai nạn giao thông

(QBĐT) - Sáng 9/2, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. 

Việt Nam và Singapore góp phần cùng nhau xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, sáng 9/2, tại Dinh Istana, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob.
 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi Thư chia buồn đến Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chia buồn và thăm hỏi đến Ngài Mustafa Sentop, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và ngài Hammouda Youssef Sabbagh, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Arab Syria sau trận động đất gây hậu quả nặng nề ngày 6/2.