icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tập trung quảng bá, xúc tiến nhằm khắc phục tính thời vụ của du lịch Quảng Bình

  • 12:08 | Thứ Tư, 08/02/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tại hội nghị họp bàn về một số nội dung hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh năm 2023, diễn ra vào sáng nay, 8/2. Đến dự có đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. 
 
Năm 2023, ngành Du lịch Quảng Bình đặt mục tiêu đón 3-3,5 triệu lượt khách, trong đó, số lượng khách du lịch quốc tế đạt 100.000 lượt người. Để đạt được mục tiêu này và tiếp tục duy trì vị thế thương hiệu “Quảng Bình-điểm đến thiên nhiên, hấp dẫn và khác biệt”, du lịch Quảng Bình sẽ triển khai các hoạt động quảng bá xúc tiến và thu hút khách du lịch.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong phát biểu tại hội nghị.
Kế hoạch quảng bá, xúc tiến sẽ thực hiện truyền thông, quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch theo 3 nhóm khách chính. Theo đó, đối với khách du lịch ngoại tỉnh sẽ tập trung quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Quảng Bình theo các chủ đề: Trải nghiệm, khám phá thiên nhiên; thiên đường thể thao, nghỉ dưỡng; nơi giao thoa và tiếp biến văn hóa; du lịch nông nghiệp và du lịch cộng đồng. 
 
Để đẩy mạnh chương trình “Người Quảng Bình đi du lịch Quảng Bình”, ngành du lịch sẽ triển khai các chương trình ưu đãi giảm giá các dịch vụ cho người Quảng Bình, đồng thời phát động chương trình “Một người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên/một đại sứ du lịch”.
 
Nhằm phát triển đối tượng khách quốc tế, ngành du lịch sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá hang động và phát triển các sản phẩm du lịch về trải nghiệm thiên nhiên, nghiên cứu đa dạng sinh học.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Năm 2023, Quảng Bình sẽ tập trung tổ chức, thực hiện các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, quảng bá, xúc tiến, kích cầu du lịch tiêu biểu, trong đó tập trung vào các nhóm: Quảng bá, xúc tiến du lịch trên các nền tảng số, các hội nghị, hội chợ; các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội truyền thống; quảng bá qua trải nghiệm Quảng Bình của những người nổi tiếng; hỗ trợ chương trình tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch theo các lễ kỷ niệm, chương trình nghệ thuật… Đặc biệt, trong năm sẽ diễn ra sự kiện kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, quảng bá, như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá trên nền tảng số; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch; xây dựng cơ chế chính sách nhằm tạo động lực cho các doanh nghiệp du lịch phát triển…
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Hồ An Phong nhấn mạnh, phục hồi sau đại dịch Covid-19, du lịch Quảng Bình đang đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp du lịch. Vì vậy, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch cần được tập trung đẩy mạnh, quyết liệt, hiệu quả, nhằm tạo sự chuyển biến, khắc phục tính thời vụ của du lịch Quảng Bình. Công tác quảng bá điểm đến, quảng cáo sản phẩm cần có sự tham gia của xã hội hóa, từ đó tạo ra một cộng đồng trách nhiệm, cộng đồng làm du lịch hiệu quả. 
 
Đồng chí Hồ An Phong yêu cầu, năm 2023, các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp du lịch tập trung đẩy mạnh quảng bá các sự kiện tiêu biểu, như: Lễ hội hang động năm 2023 và chuỗi sự kiện quảng bá “Quảng Bình trong lòng Hà Nội” và lễ kỷ niệm 20 năm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
Đại diện doanh nghiệp du lịch phát biểu tại hội nghị.
Đại diện doanh nghiệp du lịch phát biểu tại hội nghị.
Việc tổ chức cần gắn với các hoạt động kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh của du lịch Quảng Bình, đồng thời, phải đổi mới, sáng tạo, tạo điểm nhấn, tránh dàn trải và thu hút được sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân, du khách. 
 
Diệu Hương

tin liên quan

Rà soát tiến độ thực hiện Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3

(QBĐT) - Sáng nay, 8/2, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 tỉnh Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp để rà soát tiến độ triển khai dự án. 

Chủ tịch Quốc hội: Chất vấn không phải là đánh đố các bộ trưởng

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh chất vấn không phải là đánh đố bộ trưởng, trưởng ngành mà cùng nhau làm sáng tỏ để giải quyết những vấn đề thực tế cuộc sống đặt ra.
 

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng hỗ trợ công dân Việt Nam bị ảnh hưởng của động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Âu, tính đến cuối ngày 6/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ chưa ghi nhận thông tin có công dân Việt Nam bị thương vong trong trận động đất tại nước này, nhưng có người bị ảnh hưởng về mặt vật chất như nhà cửa đổ nát… do có ít người Việt sinh sống tại các khu vực xảy ra động đất.