icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Tọa đàm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào"

  • 14:50 | Thứ Bảy, 12/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng nay, 12/11, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chương trình gặp mặt, tọa đàm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị Việt Nam-Lào.

Toàn cảnh buổi gặp măt
Toàn cảnh buổi gặp măt

Tham dự chương trình có đồng chí Souknivone Phommasone, Phó Tổng lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng; đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo và hội viên Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, đại diện các hội hữu nghị, sinh viên Lào tại Trường đại học Quảng Bình.

Đồng chí Đặng Văn Vừng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ôn lại chặng đường lịch sử mối quan hệ Việt Nam-Lào
Đồng chí Đặng Văn Vừng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ôn lại chặng đường lịch sử mối quan hệ Việt Nam-Lào

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đặng Văn Vừng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã ôn lại chặng đường lịch sử mối quan hệ giữa hai dân tộc, đặc biệt là trong hành trình 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào. Trải qua nhiều gian khó trong chiến tranh cũng như những năm tháng hòa bình, xây dựng và phát triển đất nước, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân luôn gắn bó, đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau, củng cố mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lên một tầm cao mới.

Ghi sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane kính yêu, tỉnh Quảng Bình sẽ luôn nỗ lực, không ngừng vun đắp, gìn giữ di sản quý báu của hai dân tộc ngày càng đơm hoa kết trái.

Đại biểu dự buổi gặp mặt
Đại biểu dự buổi gặp mặt

Thay mặt Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, đồng chí Lương Ngọc Bính ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai  nước Việt Nam - Lào nói chung, Quảng Bình và các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt nói riêng.

Gửi lời cảm ơn trân trọng đến Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng và cá nhân đồng chí Souknivone Phommasone, Phó Tổng lãnh sự, đồng chí Lương Ngọc Bính khẳng định Quảng Bình sẽ không ngừng nỗ lực để vun đắp mối quan hệ truyền thống Việt - Lào phát triển lên một tầm cao mới, chung tay xây dựng hai đất nước ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tiny phát biểu tại buổi gặp mặt
Đồng chí Lương Ngọc Bính, Chủ tịch Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong không khí ấm áp của chương trình, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và đại biểu đã phát biểu chúc mừng 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ngày ký kết Hiệp ước hữu nghị Việt Nam - Lào. Chia sẻ những kết quả quan trọng trong quá trình hợp tác và ôn lại kỷ niệm sâu sắc giữa hai đất nước Việt - Lào, giữa Quảng Bình và Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt, các đại biểu đều khẳng định quyết tâm giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc giữa hai đất nước “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Ngọc Mai

tin liên quan

Tỉnh đoàn: Tuyên dương 20 "Nhà giáo trẻ tiêu biểu" năm 2022

(QBĐT) - Sáng 12/11, Tỉnh đoàn Quảng Bình tổ chức lễ tuyên dương "Nhà giáo trẻ tiêu biểu", "Sinh viên 5 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Học sinh 3 tốt" năm 2022. 

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THPT Lệ Thuỷ

(QBĐT) - Sáng 12/11, Trường THPT Lệ Thủy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. 

Lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại hang Tám TNXP và đường 20-Quyết Thắng

(QBĐT) - Sáng 12/11, tại Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ (AHLS) đường 20-Quyết Thắng, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, UBND tỉnh tổ chức Lễ cầu siêu nhân huý nhật lần thứ 50 ngày hy sinh các AHLS tại hang Tám TNXP và đường 20-Quyết Thắng.