icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường THPT Lệ Thuỷ

  • 13:01 | Thứ Bảy, 12/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Sáng 12/11, Trường THPT Lệ Thủy long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Trương An Ninh, Bí thư Thị ủy Ba Đồn; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện cùng đông đảo học sinh và cựu học sinh của trường qua các thời kỳ.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.
Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trường THPT Lệ Thủy tiền thân là Trường cấp 3 Lệ Thủy được thành lập năm 1962. Trường cấp 3 Lệ Thủy khai giảng khóa học đầu tiên vào tháng 9/1962 chỉ với 2 lớp 8, 86 học sinh. 

Đến năm học 1964-1965, trường đã trở thành một trường cấp 3 hoàn chỉnh với 7 lớp (3 lớp 8, 2 lớp 9 và 2 lớp 10). Những năm 1967-1968, nhà trường được lệnh sơ tán ra vùng núi xã Ngư Hóa (Tuyên Hóa). Năm 1969, Mỹ ngừng ném bom miền Bắc, trường trở lại bên dòng Kiến Giang trong sự đùm bọc yêu thương của nhân dân, sự chăm lo của Đảng bộ và chính quyền địa phương… 

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Khi tỉnh Bình Trị Thiên hợp nhất, trường mang tên Trường PTTH số 1 Lệ Ninh, được đầu tư xây dựng 2 dãy nhà 2 tầng khang trang. Từ năm 1986, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, bắt nhịp với yêu cầu của thời đại, thầy và trò Trường THPT Lệ Thủy đã tích cực đổi mới cách dạy, cách học, xây dựng nhà trường văn hóa.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Hiện nay, Trường THPT Lệ Thủy có quy mô 30 lớp với 1.255 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên của trường là 70, trong đó có 3 cán bộ quản lý, 62 giáo viên và 5 nhân viên. Số cán bộ, giáo viên có trình độ thạc sĩ là 24, đạt tỷ lệ gần 34,3%; 100% giáo viên có năng lực chuyên môn khá, giỏi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Những năm gần đây, chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng lên, tỷ lệ lên lớp đạt 100%, tỷ lệ học sinh khá giỏi trên 98%, trong đó loại giỏi trên 57%, tỷ lệ thi đỗ tốt nghiệp đạt trên 99,5%.

Trường THPT Lệ Thủy là một trong những trường có kết quả cao hàng đầu trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Tỷ lệ thi đỗ vào các trường đại học đạt trên 85%. Phong trào thể dục thể thao, văn nghệ ngày càng được đẩy mạnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021-2022 cho Trường THPT Lệ Thuỷ.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng cờ thi đua cho Trường THPT Lệ Thuỷ.

Với bề dày 60 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đào tạo gần 30.000 học sinh tốt nghiệp ra trường, công tác ở mọi miền Tổ quốc. Nhiều học sinh cũ của trường là giáo sư, tiến sĩ, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cán bộ lãnh đạo các cấp, giám đốc, tổng giám đốc, chuyên gia kinh tế, doanh nhân thành đạt…

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng chúc mừng, biểu dương những thành quả đáng tự hào mà các thế hệ thầy và trò Trường THPT Lệ Thủy đạt được trong suốt chặng đường phát triển 60 năm qua.

Thừa uỷ quyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.
Thừa uỷ quyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trường THPT Lệ Thủy cần nỗ lực, cố gắng tập trung cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng nâng cao chất lượng mũi nhọn, coi đây là nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, là thế mạnh của nhà trường. 

Bên cạnh đó, không ngừng đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, tích cực đổi mới, sáng tạo phương pháp giảng dạy và phong cách học tập của học sinh; nâng cao chất lượng chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông; tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, thu hút ngày càng nhiều các nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy; tăng cường xây dựng kỉ cương, nền nếp, thực hiện tốt công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh…

Hội khuyến học tỉnh trao 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.
Hội khuyến học tỉnh trao 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng mong muốn Trường THPT Lệ Thuỷ ngày càng phát triển, mãi xứng đáng với bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang, niềm tin của Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh cũng như huyện Lệ Thủy.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2021-2022; Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho 4 cá nhân; Hội khuyến học tỉnh trao 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi.

Ngọc Hải

tin liên quan

Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh

(QBĐT) - Lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường

Theo đặc phái viên TTXVN, ngày 11/11, tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Thủ tướng Quốc Vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường.
 

Hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc diễn ra tại thành phố Đà Nẵng

(QBĐT) - Sáng nay, 12/11, tại thành phố Đà Nẵng, Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc".