icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đại biểu Quốc hội thảo luận và thông qua luật, nghị quyết

  • 16:59 | Thứ Năm, 10/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Ngày 10/11/2022, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV tiếp tục nội dung thảo luận và biểu quyết thông qua luật, nghị quyết.  

Buổi sáng, sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, ĐBQH tỉnh đã biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận và xem xét thông qua các nghị quyết
Đoàn ĐBQH tỉnh xem xét thông qua nghị quyết

Trước đó, ngày 22/10, trong phiên thảo luận tại hội trường, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thảo luận sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ý kiến của đại biểu Nguyễn Minh Tâm, Phó trưởng đoàn chuyên trách đã khẳng định, việc ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở sẽ phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhiều nội dung góp ý của đại biểu đã được Ban soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi Luật Hợp tác xã (HTX) nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý đảm bảo thống nhất, đầy đủ, đồng thời tán thành với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban kinh tế đối với dự án luật. Bên cạnh đó, ý kiến đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc giữ nguyên tên gọi Luật HTX (sửa đổi) để tạo sự gần gũi với người dân và thuận lợi trong công tác tuyên truyền, truyền thông.

Nội dung ý kiến cũng đã phân tích cụ thể, đề nghị bổ sung, thay thế, bỏ một số quy định, các từ, cụm từ… nhằm tạo sự thuận lợi trong quá trình áp dụng; góp ý về quy định của thành viên tham gia, quy định cụ thể về chuyển đổi số trong tổ chức và hoạt động, về xây dựng cơ sở dữ liệu số của các tổ chức kinh tế hợp tác, quy định góp vốn, phân phối thu nhập, tư cách pháp nhân, tổ chức đại diện của tổ hợp tác, nội dung quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế hợp tác…

Buổi chiều, sau khi nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết này. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Ngày 11/11, Quốc hội tiếp tục nội dung thảo luận và thông qua các nghị quyết.

Ngọc Mai

tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan, ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.
 

Phiên tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh diễn ra vào ngày 15/11

(QBĐT) - Ngày 08/11, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 4570/TB-VPUBND về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ phiên tháng 11/2022 do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì.

UBND tỉnh làm việc với các nhà đầu tư dự án chuỗi nông sản, thực phẩm sạch

(QBĐT) - Sáng nay, 10/11, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và Công ty Cổ phần (CP) Giấy Đức Phú cùng liên danh các nhà đầu tư để nghe báo cáo về đề xuất đầu tư dự án chuỗi nông sản, thực phẩm sạch trên địa bàn.