icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tình hình sạt lở dọc sông Gianh

  • 19:48 | Thứ Hai, 14/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều ngày 14/11, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở tại huyện Tuyên Hóa và thị xã Ba Đồn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Tuyên Hóa, thị xã Ba Đồn.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở ở thôn Sảo Phong, xã Phong Hóa (Tuyên Hóa).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở ở thôn Sảo Phong, xã Phong Hóa (Tuyên Hóa).
Theo báo cáo của huyện Tuyên Hóa, do ảnh hưởng của các đợt mưa lũ, dọc bờ sông Gianh thuộc huyện Tuyên Hóa đã bị sạt lở tại nhiều vị trí. Hiện tại, dọc tuyến sông Gianh và các tuyến sông nhánh có 8 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 2,7 km; trong đó, vị trí sạt lở tại thôn Sảo Phong, xã Phong Hóa đã gây hư hỏng nhà hộ ông Hoàng Văn Phi và có khả năng tiếp tục mở rộng khi có mưa lũ.

Clip: Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở dọc bờ sông Gianh

Tại một số điểm sạt lở ở xã Tiến Hóa, các hộ dân đã chủ động gia cố bờ sông bằng các giải pháp tạm thời như đổ đất, đá, xây kè tạm… Ngoài ra, khu vực đồi Phòng Không, thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa bị sạt, trượt ở 3 vị trí, ảnh hưởng đến 37 hộ dân.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở ở khu vực đồi Phòng Không, xã Đức Hóa (Tuyên Hóa).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở ở khu vực đồi Phòng Không, xã Đức Hóa (Tuyên Hóa).
Tại thị xã Ba Đồn, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến kiểm tra các điểm sạt lở bờ sông ở thôn Công Hòa, xã Quảng Trung. Đây là địa phương bị sạt lở khá nghiêm trọng trong nhiều năm qua, gây ảnh hưởng đến 1,2km ở khu vực dân cư và nhiều điểm sạt lở ở các diện tích bãi bồi ven sông.
 
Kiểm tra trực tiếp tại các điểm sạt lở, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực  UBND tỉnh chia sẻ với những khó khăn của bà con do ảnh hưởng của thiên tai, đe dọa, gây mất an toàn cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân.
Quang cảnh phiên họp.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra tình hình sạt lở ở xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm yêu cầu chính quyền địa phương cần chủ động, sẵn sàng các phương án để di dời người dân ở vùng sạt lở đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
 
Đối với khu vực đồi Phòng Không, chính quyền địa phương cần lên phương án bố trí tái định cư thuận tiện cho người dân trong sản xuất.
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở ở thôn Công Hòa, xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn).
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm và đoàn công tác kiểm tra điểm sạt lở ở thôn Công Hòa, xã Quảng Trung (thị xã Ba Đồn).
Đối với các khu vực sạt lở bờ sông, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời có phương án để bảo vệ hành lang bờ sông, hạn chế tình trạng người dân tự ý đổ đất, đá ra khu vực bờ sông…
Anh Tuấn

tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand

Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Jacinda Ardern và Đoàn Đại biểu cấp cao New Zealand vào tới quảng trường Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe ôtô đón Thủ tướng Jacinda Ardern.
 

Bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu phục vụ nhu cầu của nhân dân

(QBĐT) - Chiều 14/11, đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh xăng dầu ở một số đơn vị, doanh nghiệp, cửa hàng trên địa bàn tỉnh. 

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri thành phố Đồng Hới

(QBĐT) - Chiều 14/11, tại Trung tâm văn hóa phường Bắc Nghĩa, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, phường trên địa bàn TP. Đồng Hới.