icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Trọng Hóa

  • 19:09 | Chủ Nhật, 13/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 13/11, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Minh Hóa.
Đông đảo bà con nhân dân bản La Trọng 1 tham dự tại ngày hội.
Đông đảo bà con nhân dân bản La Trọng 1 tham dự tại ngày hội.
Bản La Trọng 1 là 1 trong 2 khu dân cư (KDC) được UBMTTQVN tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM ở vùng có đông ĐBDTTS theo Quyết định số 127/QĐ-BTT-MTTQ ngày 17/8/2020.
 
Hiện nay, bản có 131 hộ, 555 khẩu. Với vị trí địa lý nằm ở vùng trung tâm xã, những năm gần đây, KDC này luôn được hưởng lợi rất nhiều về cơ sở vật chất, hạ tầng từ sự quan tâm tích cực của các cấp chính quyền, các chương trình, dự án, nhà hảo tâm.
 
Bởi vậy, bức tranh kinh tế của bản La Trọng 1 hiện nay có bước phát triển hơn so với mặt bằng chung toàn xã. 
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.
Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.
Sau 3 năm bắt tay vào xây dựng KDC điểm về xây dựng nông thôn mới tại vùng có đông ĐBDTTS của tỉnh, đến nay, bản La Trọng 1 đã đạt 11/16 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 của UBND tỉnh.
 
Thời gian qua, nhân dân trong bản luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hương ước, quy ước của bản.
 
Đặc biệt, vai trò của các tổ hòa giải được phát huy, giải quyết hiệu quả những bất đồng trong nội bộ nhân dân, tạo không khí đoàn kết, hòa thuận ở bản.
 
Bức tranh kinh tế ở bản ngày càng phát triển, nhiều hộ đã chú trọng trồng rừng kinh tế, phát triển chăn nuôi mang lại hiệu quả cao. Một số hộ gia đình đã trồng được từ 3-5 ha cây keo tràm, tích cực nuôi lợn, bò từ 15 - 20 con, như các hộ: Hồ Thị Bua, Hồ Phăn, Hồ Thị Đăm... 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại ngày hội.
Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của bản La Trọng 1 giảm xuống còn 67%; ngày càng có nhiều hộ vươn lên làm ăn khá, hộ nghèo và cận nghèo giảm mạnh qua hàng năm; gần 100% số hộ trong bản có xe máy đi lại, có tivi để xem; 100% con em trong độ tuổi đi học được đến trường; đường liên bản đạt 90% bê tông hóa. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao luôn được nhân dân toàn bản duy trì đều đặn.
 
Đáng chú ý, trên địa bàn bản hiện có 3 cá nhân đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, 42 cá nhân đi làm công nhân trong nước, đây được xem là bước đổi mới về tư duy, suy nghĩ của bà con trong việc nâng cao thu nhập, tìm việc làm mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong bản... 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng hoa, quà chúc mừng bản La Trọng 1, xã Trọng Hóa.
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm tặng quà chúc mừng bản La Trọng 1.
Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm đề nghị thời gian tới, tập thể bản La Trọng 1 cần tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung cụ thể của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do mặt trận các cấp chủ trì.
 
Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, từng bước nâng cao đời sống, tăng hộ khá, giảm hộ nghèo bền vững, tích cực phấn đấu làm giàu cho mỗi gia đình và xã hội. 
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm và lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh tặng hoa, quà cho các hộ gia đình ở bản La Trọng 1 vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động
Đồng chí Đoàn Ngọc Lâm và lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh tặng quà cho các hộ gia đình ở bản La Trọng 1 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò giám sát của mặt trận, các đoàn thể và nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tiếp tục phấn đấu để duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”, "Gia đình văn hoá".
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình trồng cây giổi ghép, cánh đồng mẫu, đàn bò và các loại gia súc khác do mặt trận tỉnh hỗ trợ. Quan tâm nhiều hơn đến phát triển giáo dục, y tế, vệ sinh bản làng xanh, sạch, đẹp… 
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa trao giấy khen cho tập thể bản La Trọng 1.
Đồng chí Bùi Anh Tuấn, TUV, Bí thư Huyện ủy Minh Hóa trao giấy khen cho tập thể bản La Trọng 1.
Dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo huyện Minh Hóa, UBMTTQVN tỉnh đã tặng hoa, quà, giấy khen và trao quà cho 5 hộ dân tiêu biểu, 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bản La Trọng 1.
 
 
Văn Minh
 

tin liên quan

Các đồng chí lãnh đạo dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại các khu dân cư

(QBĐT) - Sáng 13/11, đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại khu dân cư thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa (Tuyên Hóa). 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Quảng Phương

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), chiều 12/11, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. 
 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc"

(QBĐT) - Chiều 12/11, đồng chí Trần Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đã đến dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" với bà con tổ dân phố 3, phường Đồng Phú (TP. Đồng Hới).