icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Long trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 liệt sĩ Trạm thông tin A69

  • 12:31 | Thứ Bảy, 02/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 2/7, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Lèn Hà, huyện Tuyên Hóa và Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 (2/7/1972 - 2/7/2022). 
 
Dự buổi lễ về phía Trung ương, Bộ Quốc phòng có đồng chí  Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường. Về phía Binh chủng TTLL có Thiếu tướng Khúc Đăng Tuấn, Tư lệnh Binh chủng TTLL; Thiếu tướng Trần Minh Tâm, Chính ủy Binh chủng TTLL.
 
Về phía lãnh đạo tỉnh có các đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Vũ Khiêm, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đinh Hữu Thành, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lê Văn Bảo, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Cao Văn Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các các liệt sỹ tại hang Lèn Hà.
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các liệt sỹ tại hang Lèn Hà.
Trạm thông tin A69 được thành lập ngày 7/1/1967, thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134 (nay là Lữ đoàn 134, Binh chủng TTLL) đóng quân tại hang Lèn Hà, xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa). Trạm có nhiệm vụ trung gian chuyển tiếp trên trục thông tin quân sự từ Bắc vào Nam và sang chiến trường các nước Đông Dương, bảo đảm TTLL cho cụm kho Binh trạm 25, thuộc Đoàn 559 ở Thanh Lạng, Binh trạm 12 ở Cổng Trời, Sư đoàn Phòng không 367, và căn cứ Hải quân ở Ba Đồn. Trạm thông tin A69 còn là kho dự trữ chiến lược của Binh chủng TTLL, sẵn sàng thay thế cho tuyến đường TTLL trên “tuyến lửa” Quảng Bình.
 
Vượt lên tất cả hiểm nguy của mưa bom, bão đạn; sự khắc nghiệt của thiên nhiên, cán bộ, chiến sĩ (CB, CS) Trạm thông tin A69 đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, luôn phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, bám dây, bám máy, với tinh thần “Tất cả cho chỉ huy chiến đấu giành thắng lợi”. Trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trạm thông tin A69 đã tiếp chuyển hàng triệu phiên liên lạc kịp thời đến các mặt trận, tiêu biểu là chiến dịch Đường 9-Nam Lào, chiến dịch Cánh đồng Chum năm 1971 và chiến dịch Quảng Trị năm 1972.
aa
Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dâng hương các liệt sỹ.
Nhận thấy vai trò trọng yếu của trạm, địch đã tập trung đánh phá hết sức ác liệt. Sau nhiều lần địch tung biệt kích, thám báo, trinh sát để phá hoại, khoảng 13 giờ 5 phút ngày 2/7/1972, đế quốc Mỹ đã mở đợt không kích bằng đường không vào khu vực Trạm. Cuộc đánh phá của địch chỉ diễn ra trong vòng 5 phút nhưng gây thiệt hại hết sức nặng nề và tổn thất vô cùng lớn. Mười ba CB, CS Thông tin, trong đó có 10 chiến sỹ nữ và 3 chiến sỹ nam đã anh dũng hy sinh. Với quyết tâm “Tim còn đập, mạch máu thông tin còn thông suốt”, biến đau thương thành hành động, CB, CS trạm đã khẩn trương củng cố phòng máy, tu sửa đường dây. Chỉ sau một giờ đồng hồ TTLL Bắc-Nam đã thông suốt.
 
Sự hy sinh của các liệt sĩ đã hóa thân vào lòng đất mẹ Quảng Bình anh hùng, để mạch máu thông tin chảy mãi không ngừng, góp phần cùng quân, dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Với những hy sinh lớn lao, chiến công và thành tích xuất sắc, Trạm thông tin A69 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 2 Huân chương chiến công hạng Nhì, danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, và hang Lèn Hà đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du dịch xếp hạng là Di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 2009. 
Các đại biểu dự lễ tưởng niệm.
Các đại biểu dự lễ tưởng niệm.
Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 CB, CS Trạm thông tin A69 là dịp để tri ân, tưởng nhớ những công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của các liệt sỹ; đồng thời, giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, truyền thống quân đội, truyền thống quê hương cho thế hệ hôm nay và mai sau.
aa
Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng quà cho các gia đình chính sách, thân nhân 13 liệt sỹ, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Thanh Hóa (Tuyên Hóa).
Phát biểu tại Lễ tưởng niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng bày tỏ lòng thành kính,  biết ơn những hy sinh, mất mát nhưng đáng tự hào của 13 CB, CS Trạm thông tin A69. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân Quảng Bình nói chung, huyện Tuyên Hóa nói riêng ra sức phấn đấu học tập, lao động, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, ý chí tự lực, tự cường, vươn lên, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; ra sức thi đua xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước. 
 
Sau đây là những hình ảnh PV Báo Quảng ghi nhận được tại buổi lễ: 
Dương Công Hợp
 
 

tin liên quan

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

(QBĐT)- Sáng nay, ngày 30/6, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm (2012-2022) công tác PCTN, TC. 

Công bố kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(QBĐT) - Ngày 29/6, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Quảng Bình có đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Rà soát kỹ việc chuyển mục đích sử dụng đất và rừng của Dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Sáng 29/6, đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội do đồng chí Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị về chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa của Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025.