icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
Đảng ủy Quân sự tỉnh:

Quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022

  • 14:49 | Thứ Hai, 27/06/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng nay, 27/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đại tá Đinh Xuân Hướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị để lãnh đạo lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
 
Tiêu biểu là đã tham mưu tổ chức cho 950 công dân lên đường nhập ngũ bảo đảm an toàn, đúng luật, chất lượng; lãnh đạo tổ chức có chất lượng, đúng tiến độ công tác huấn luyện cho các đối tượng; tổ chức tốt hội thi, hội thao và các hội nghị: tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 184 của Thường vụ Đảng ủy Quân khu 4 về xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy quân sự Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới...
 
Trong 6 tháng đầu năm đã trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho 107 đồng chí sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp; tổ chức kết nạp đảng cho 3 đồng chí và mở lớp bồi dưỡng đối tượng đảng cho 23 quần chúng ưu tú... 
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự tỉnh trong 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi tác động trong 6 tháng cuối năm và yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh nắm chắc tình hình, tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra; quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, nhất là thời điểm tỉnh ta đang triển khai các dự án trọng điểm về kinh tế và các biện pháp kích cầu phát triển du lịch; đồng thời chủ động xây dựng các phương án phòng, chống cháy rừng, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn khi mùa mưa bão gần kề.  
 
Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất kết luận tập trung vào 2 nhóm nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu trọng tâm 6 tháng cuối năm, đó là: Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 100% cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng bảo đảm chất lượng, tiến độ; tham mưu chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và diễn tập phòng, chống lụt bão huyện Tuyên Hóa bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối về mọi mặt; nâng cao chất lượng công tác xây dựng chính quy, duy trì kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ và chỉ đạo tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025...
 
Lan Anh - Hoàng Cuối

tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Hungary

Chuyến thăm chính thức Hungary của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là sự tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII, duy trì và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.

Giẫm đạp ở khu vực biên giới Maroc khiến 18 người di cư thiệt mạng

Vụ giẫm đạp xảy ra khi hơn 2.000 người di cư đến từ khu vực hạ Sahara, cố gắng vượt biên từ biên giới Maroc sang vùng lãnh thổ Melilla của Tây Ban Nha.

Mỹ vẫn tin tưởng khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân với Iran

Ông Kirby nêu rõ Mỹ "vẫn tin tưởng vào việc khôi phục Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA)," đồng thời khẳng định Washington luôn đề cao tầm quan trọng của thỏa thuận hạt nhân lịch sử này.