icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục
UBND tỉnh:

Gặp mặt đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn phòng chống dịch Covid-19

  • 18:04 | Thứ Sáu, 08/10/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chiều nay, 8-10, đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt đoàn công tác hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn (nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào) phòng chống dịch Covid-19.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
Toàn cảnh buổi gặp mặt

Dự buổi gặp mặt có đồng chí: Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 11 thành viên đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ làm trưởng đoàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: Tỉnh tin tưởng đoàn công tác sẽ phát huy hiệu quả vai trò đồng hành giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch hiệu quả.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng: Tỉnh tin tưởng đoàn công tác sẽ phát huy hiệu quả vai trò đồng hành giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch hiệu quả.

Với nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh Khăm Muộn trong công tác xét nghiệm Covid-19 nhằm nhanh chóng phát hiện và bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, góp phần hạn chế và kiểm soát dịch bệnh, đoàn công tác mang theo các thiết bị, vật tư y tế cùng nhiều thành viên là cán bộ, viên chức CDC và các sở, ngành.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Mang theo 2 hệ thống xét nghiệm RT-PCR, số lượng sinh phẩm đủ cho 15.000 mẫu xét nghiệm đơn, 1.000 test tay và nhiều thiết bị y tế hiện đại khác, đoàn sẽ ở lại giúp tỉnh bạn trong 15 ngày để trực tiếp xét nghiệm, chia sẻ các kinh nghiệm phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh Quảng Bình, giúp bạn phòng, chống dịch.

Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế sẽ có kế hoạch tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế để chung tay cùng tỉnh bạn kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn công tác.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng tặng hoa và chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên đoàn công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng nhấn mạnh: Thời gian qua, tỉnh Quảng Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là sự bùng phát dịch bệnh với tốc độ lây lan nhanh, đưa tổng số bệnh nhân Covid-19 lên gần 1.800 ca.

Với tinh thần quyết tâm cao, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phương pháp tiếp cận chủ động, linh hoạt, sau gần 1 tháng chống dịch, Quảng Bình đã kiểm soát tình hình, đưa cả tỉnh bước sang trạng thái “bình thường mới”.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại tỉnh Khăm Muộn, thực hiện chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác để giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các thành viên đoàn công tác phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng, đồng hành cùng tỉnh bạn phòng, chống dịch.

Tỉnh đánh giá cao vai trò quan trọng của lực lượng tuyến đầu, trong đó có ngành y tế thời gian qua, đặc biệt là những đóng góp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tin tưởng đoàn công tác sẽ phát huy hiệu quả vai trò đồng hành giúp tỉnh bạn phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình phát biểu tại buổi gặp mặt.
Đồng chí Đỗ Quốc Tiệp, Giám đốc CDC Quảng Bình phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý đoàn công tác tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch để bảo đảm an toàn cho các thành viên, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, hoàn thành sứ mệnh quan trọng, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết, gắn bó, hữu nghị giữa hai nước nói chung, Quảng Bình - Khăm Muộn nói riêng.

Tại buổi gặp mặt, đại diện đoàn công tác khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng, chống dịch, đồng thời mong muốn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh trong thời gian làm nhiệm vụ tại tỉnh Khăm Muộn.

Dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Khăm Muộn, đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn Văn-xay Phong-sạ-vẳn đã gửi thư chúc mừng tỉnh Quảng Bình về những thành tựu quan trọng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Bình vì sự giúp đỡ, chia sẻ kịp thời trong quá trình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với tỉnh Khăm Muộn. 

Ngọc Mai

tin liên quan

Hội nghị trực tuyến triển khai công tác dân tộc những tháng cuối năm 2021

(QBĐT) - Sáng nay, 8-10, tại TP. Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân tộc 9 tháng và triển khai công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2021.

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên giải trình về nợ đọng xây dựng cơ bản

(QBĐT) - Sáng nay, 8-10, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp giải trình về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) trên địa bàn tỉnh do các đồng chí: Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Tân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Huyện ủy Bố Trạch: Tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu KT-XH năm 2021

(QBĐT) - Chiều 8-10, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Bố Trạch tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2021.