Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh:

Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

  • 17:30 | Thứ Ba, 28/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, chiều nay (28-9), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức họp đoàn do đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Quang cảnh buổi họp.
Quang cảnh buổi họp.

Tham dự buổi họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí ĐBQH tỉnh khóa XV; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu kết luận tại buổi họp.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi họp.

Buổi họp nhằm thảo luận, thống nhất cho ý kiến về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; quán triệt một số nội dung; tiếp thu ý kiến của đại diện các cơ quan chức năng liên quan để chuẩn bị tốt cho các nội dung phát biểu, tham luận, chất vấn tại kỳ họp. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.
Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp.

Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 13-11-2021, được tiến hành 2 đợt. Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20-10 đến 3-11; đợt 2 họp tập trung tại nhà Quốc hội từ ngày 8 đến 13-11-2021. Trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, Quốc hội sẽ xem xét họp trực tuyến toàn bộ thời gian. Kỳ họp sẽ nghe và thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát; các nội dung về công tác lập pháp… và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp.
Đồng chí Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Để cung cấp thông tin cho Đoàn ĐBQH tỉnh phục vụ kỳ họp, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh quý III và 9 tháng năm 2021. Theo đó, trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong đợt bùng phát dịch tháng 8 và 9-2021, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực của chính quyền các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Thu ngân sách đạt khá; nông nghiệp được mùa toàn diện; công nghiệp duy trì tăng trưởng; hàng hóa bảo đảm nhu cầu sản xuất, sinh hoạt; công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đại biểu Nguyễn Tiến Nam phát biểu tại buổi họp.
ĐBQH Nguyễn Tiến Nam phát biểu tại buổi họp.

Cơ bản thống nhất với nội dung, chương trình kỳ họp, các đại biểu đã bổ sung thêm một số ý kiến về công tác lập pháp; các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội; nội dung chất vấn các bộ trưởng; về việc mở cửa, phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân gửi đến Quốc hội; các vấn đề an sinh xã hội, giáo dục; giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch; các hoạt động phòng, chống dịch…

Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm.
Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh quý III và 9 tháng đầu năm.

Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Vũ Đại Thắng ghi nhận các ý kiến của đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV dài, nhiều nội dung, cùng với các ý kiến tại buổi họp, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục tìm hiểu thực tiễn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân để phản ánh lên Quốc hội. Đoàn sẽ phân công cụ thể cho từng đại biểu nghiên cứu, phân tích sâu các vấn đề để tham gia phát biểu, thảo luận tại Quốc hội. Đoàn ĐBQH tỉnh mong tiếp tục nhận được sự phối hợp tích cực của Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh để nắm bắt, tổng hợp thông tin kịp thời, đầy đủ bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu của kỳ họp.

Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi họp.
Đồng chí Trương Văn Hởi, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu tại buổi họp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cũng lưu ý các nội dung về công tác chuẩn bị cho kỳ họp, nhất là thời gian họp trực tuyến; về thành phần tham dự kỳ họp; công tác chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp...

Về công tác tuyên truyền, đồng chí đề nghị Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Bình bám sát nội dung chương trình, tuyên truyền đầy đủ hoạt động của Đoàn tại kỳ họp để cử tri và Nhân dân trong tỉnh nắm bắt kịp thời các nội dung và đóng góp của ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

 Ngọc Mai