Tuyên Hóa:

Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021

  • 13:17 | Thứ Tư, 29/09/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Sáng 29-9, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị lần thứ 14 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị.
9 tháng đầu năm 2021, toàn huyện Tuyên Hóa sản xuất hơn 24.000 tấn lương thực (đạt 129% kế hoạch), tăng hơn 3.100 tấn so với cùng kỳ năm 2020. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 306 tỷ đồng (đạt 80,7% kế hoạch).
 
Tổng thu ngân sách 60,1 tỷ đồng (đạt 79% kế hoạch). Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 66,89%, trong đó đầu tư công đạt 74,54% kế hoạch năm. Về xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 295 tiêu chí đạt chuẩn, bình quân đạt 16,38 tiêu chí/xã. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững.
 
Về công tác phòng chống dịch Covid-19, ngay sau khi xuất hiện 3  trường hợp 3 F0 tại các xã Mai Hóa, Thanh Hóa, Đồng Hóa, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện đã tổ chức lực lượng kịp thời khoanh vùng, cách ly, điều tra, truy vết, xét nghiệm trên diện rộng các trường hợp có liên quan. Nhờ chủ động xử lý, ngăn chặn nguồn phát sinh mới từ sớm, nên đến nay, Tuyên Hóa đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
 Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai tích cực. Các chức danh lãnh đạo HĐND huyện, UBND huyện, trưởng, phó các ban của HĐND huyện; ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đã được kiện toàn. 9 tháng đầu năm 2021, Tuyên Hóa kết nạp được 105 đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại của năm 2021. Theo đó, trong thời gian tới, huyện Tuyên Hóa tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2021, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp; rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đối với các dự án giải ngân chậm, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư công; chủ động chuẩn bị các kịch bản, huy động mọi nguồn lực sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19 theo cách tiếp cận mới; đồng thời, triển khai tốt phương án phòng chống, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão. 
 
Dương Công Hợp
 
 

tin liên quan

Cô giáo Phạm Thị Hải Yến đoạt giải nhất tuần 3 Cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(QBĐT) - Kết thúc đợt thi tuần 3, cuộc thi trực tuyến toàn quốc Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng cho 33 cá nhân đoạt giải; trong đó, Quảng Bình có 1 thí sinh xuất sắc đoạt giải nhất, đó là cô giáo Phạm Thị Hải Yến, Trường THCS Quảng Hưng, huyện Quảng Trạch.

Quảng Bình thêm 13 ca nhiễm Covid-19, 46 ca khỏi bệnh

(QBĐT) - Thông tin tổng hợp từ Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh cho biết, trong 24 giờ qua, từ 6 giờ ngày 28-9 đến 6 giờ sáng nay (29-9), Quảng Bình có thêm 13 ca nhiễm Covid-19, 46 ca khỏi bệnh. Chi tiết như sau:

Thủ tướng phê bình nghiêm khắc những nơi chậm trễ, đốc thúc giải ngân khoản vốn 250 nghìn tỷ đồng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, nguồn vốn đầu tư công khoảng 250 nghìn tỷ đồng còn lại của năm 2021 là nguồn lực rất quan trọng trong lúc dịch bệnh tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế và đời sống nhân dân.