.

Tuyên Hóa: Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo"

.
08:00, Thứ Tư, 19/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ban Thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa vừa tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm về xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2018.

Các báo cáo tham luận tại hội nghị đã nêu bật những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” của các cấp ủy, các cơ quan, Nhà nước; kết quả của việc xây dựng “Dân vận khéo” gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội, như: mô hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”, “xã bình yên, gia đình hòa thuận”; công tác “Dân vận khéo” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; việc giúp đỡ các thôn, bản khó khăn trên địa bàn huyện...

Các mô hình đã tạo sức lan tỏa lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Cấp ủy đảng, chính quyền các đơn vị triển khai xây dựng các mô hình dân vận khéo đã bám sát tình hình thực tế, chọn những khâu khó, việc khó để thực hiện, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hội nghị tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở về công tác dân vận. Từ đó, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao năng lực, đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, góp phần vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thùy Nhung
(Đài TT-TH Tuyên Hóa)
 

,