Quốc tế
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

LHQ kêu gọi xây dựng Bán đảo Triều Tiên thành "khu vực của hợp tác"

  • 13:56 | Thứ Ba, 21/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Hoạt động quân sự cũng như tuyên bố cứng rắn của các bên liên quan khiến dư luận lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang quy mô lớn, đặt nền an ninh khu vực này trước những rủi ro về xung đột.
Máy bay ném bom chiến lược B-1B (phải) của Mỹ cùng chiến đấu cơ tàng hình F-35A (phải, trên) của Hàn Quốc và máy bay chiến đấu F-16 (dưới) của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 19/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay ném bom chiến lược B-1B (phải) của Mỹ cùng chiến đấu cơ tàng hình F-35A (phải, trên) của Hàn Quốc và máy bay chiến đấu F-16 (dưới) của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 19/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ngày 20/3, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách khu vực châu Âu, Trung Á và châu Mỹ Miroslav Jenca nhấn mạnh Bán đảo Triều Tiên phải trở thành “một khu vực của hợp tác” chứ không phải nơi để leo thang căng thẳng.
 
Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, nhận định trên được ông Jenca đưa ra tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sau khi Triều Tiên tiến hành các cuộc tập trận mô phỏng theo kịch bản của một cuộc phản công hạt nhân chiến thuật, trong đó bao gồm cả hoạt động phóng tên lửa đạn đạo.
 
Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ cũng đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Lá chắn tự do, dự kiến kéo dài 11 ngày - cuộc tập trận quy mô lớn nhất giữa hai nước đồng minh trong nhiều năm qua.
 
Triều Tiên luôn coi các cuộc tập trận chung của Hàn Quốc và Mỹ là hoạt động "diễn tập chiến tranh và xâm lược," đồng thời cảnh báo sẽ có sự phản hồi tương ứng.
 
Kịch bản đáp trả này không phải là điều bất ngờ trên Bán đảo Triều Tiên, nhưng đáng lo ngại là tần suất đang gia tăng các hoạt động quân sự  tại đây từ đầu năm tới nay.
 
Hoạt động quân sự cũng như tuyên bố cứng rắn của các bên liên quan khiến dư luận lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang quy mô lớn, đặt nền an ninh khu vực này trước những rủi ro về xung đột.
 
Ông Jenca bày tỏ quan ngại về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện nay. Ông cho rằng sự đoàn kết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ là yếu tố quan trọng giúp các bên liên quan kiềm chế trong hành động và vượt qua bế tắc ngoại giao.
 
Cũng tại cuộc họp này, Nga và Trung Quốc đã kêu gọi Hội đồng Bảo an cần tập trung "hạ nhiệt" căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên. Moskva và Bắc Kinh cũng hối thúc các nước ủy viên Hội đồng Bảo an ủng hộ dự thảo nghị quyết mà hai nước này đề xuất tháng 11/2021, với điều khoản về dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt để thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, giảm thiểu các ảnh hưởng đối với người dân quốc gia Đông Bắc Á này./.
 
Theo TTXVN/Vietnam+

tin liên quan

Lãnh đạo Trung Quốc-Nga đánh giá cao vai trò quan hệ song phương

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, Chủ tịch Tập Cận Bình nhận định hai nước có nhiều mục tiêu phát triển chung và có thể hợp tác trên cơ sở này để hiện thực hóa các mục tiêu.
 

Phần lớn người dân Thụy Sĩ ủng hộ duy trì tính trung lập

Cuộc khảo sát "An ninh 2023" nằm trong chương trình khảo sát dư luận hằng năm về các vấn đề chính sách đối ngoại, an ninh và quốc phòng, để đánh giá các xu hướng dài hạn.
 

Iraq và Iran ký thỏa thuận siết chặt an ninh biên giới chung

Việc thực hiện nghiêm thỏa thuận này sẽ giúp giảm thiểu các mối đe dọa khủng bố, ngăn ngừa tình trạng mất an ninh biên giới, đồng thời chuẩn bị cơ sở cho hai nước phát triển quan hệ song phương.