Quốc phòng - An ninh
icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Khi dân quân thi đua huấn luyện giỏi

  • 10:29 | Thứ Hai, 27/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Những ngày này, trên thao trường luyện quân của các chiến sĩ sao vuông, tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập” còn “nóng” hơn cả cái nắng oi nồng đầu mùa hạ bởi họ đang thực hiện hai mục tiêu quan trọng. Đó là giành kết quả cao nhất từ tuần đầu, tháng đầu huấn luyện và chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống dân quân tự vệ (28/3/1935-28/3/2023)…
 
Ở thao trường luyện quân của xã Quảng Hưng (Quảng Trạch), 70 chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của cụm 3, gồm 3 xã: Quảng Hưng, Quảng Xuân, Quảng Tùng (Quảng Trạch) đang thực hành huấn luyện bài “bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK”.
 
Không quản ngại nắng nóng, các chiến sĩ trẻ, nam cũng như nữ đều nghiêm chỉnh thực hành từng thao tác kỹ thuật. Tác phong gọn gàng, chính quy từ trang phục đến đầu tóc; động tác chuẩn chỉnh dù đây mới là giờ luyện tập thứ hai để chuẩn bị cho kiểm tra bắn đạn thật…
 
Thiếu tá Cao Ngọc Cường, Trợ lý Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Trạch được phân công hướng dẫn bài tập này chia sẻ với chúng tôi: Đây là một trong những nội dung quan trọng, lại khó nên các chiến sĩ ai cũng lo lắng. Trình độ của dân quân năm thứ nhất cụm 3 khá đồng đều, tinh thần, thái độ luyện tập nghiêm túc, cầu thị; ý thức chấp hành giờ giấc, kỷ luật cao và đặc biệt là tinh thần thi đua giữa cá nhân với cá nhân, tập thể với tập thể rất quyết liệt nên chất lượng huấn luyện khá lên từng ngày.
Đại diện lãnh đạo Ban CHQS TP. Đồng Hới tặng “Hoa bắn giỏi” cho chiến sĩ dân quân cụm 1.
Đại diện lãnh đạo Ban CHQS TP. Đồng Hới tặng “Hoa bắn giỏi” cho chiến sĩ dân quân cụm 1.

Trung tá Nguyễn Đức Thành, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Quảng Trạch cho chúng tôi biết thêm: Năm 2023, Ban CHQS huyện Quảng Trạch được chọn xây dựng điểm về huấn luyện, chấp hành kỷ luật và xây dựng chính quy. Để xứng đáng là đơn vị điểm, ngay từ đầu năm, Đảng ủy-Ban CHQS huyện đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai kịp thời, chặt chẽ.

Cùng với đó, đơn vị đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ưu tiên đầu tư kinh phí cho các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, củng cố thao trường, bãi tập, mua sắm, sửa chữa mô hình, học cụ; tích cực biên soạn, thục luyện giáo án, bài giảng… Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên ngay từ ngày đầu khai mạc huấn luyện điểm, mọi hoạt động hầu như đã đi vào nền nếp, bảo đảm quy định…

Khai mạc huấn luyện sớm hơn mấy ngày, các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, cụm 1 (gồm xã Đức Ninh và 2 phường: Đức Ninh Đông, Đồng Phú) của TP. Đồng Hới đã hoàn thành nội dung huấn luyện và bước vào kiểm tra bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK. Ngày họ thực hành kiểm tra là ngày cao điểm nắng nóng, ai cũng nhận định yếu tố nắng nóng chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng xấu đến điều kiện bắn nhưng thật bất ngờ là 100% chiến sĩ tham gia bắn đạn thật đều đạt yêu cầu đề ra. Bất ngờ hơn nữa là tỷ lệ dân quân bắn giỏi cao hơn so với năm trước.

Vừa hoàn thành bài bắn với tổng số 28/30 điểm, chiến sĩ trẻ Bùi Văn Uynh, dân quân phường Đức Ninh Đông phấn khởi cho biết: "Để đạt được kết quả đó, ngoài việc ưu tiên thời gian luyện tập, thực hiện đúng yếu lĩnh, động tác, một trong những nguyên nhân quan trọng nữa là nhờ sự chỉ bảo đầy trách nhiệm, sự cổ vũ nhiệt tình của các cán bộ Quân sự xã, phường và cơ quan Quân sự thành phố…".

Đến thời điểm này, 8/8 huyện, thị xã, thành phố đều đã hoàn thành nội dung huấn luyện điểm cho lực lượng dân quân năm thứ nhất để làm cơ sở rút kinh nghiệm chung. Một điểm mới quan trọng nữa là năm nay, 100% cán bộ huấn luyện ở cơ sở đều được tham gia tập huấn cấp tỉnh, cấp huyện. Nhờ vậy, việc triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bài bản hơn, chất lượng hơn. Đây chính là sự khởi đầu quan trọng, tạo đà, tạo thế cho mùa huấn luyện mới đạt kết quả tốt nhất.
Trung Hiếu

tin liên quan

Tuyên dương, khen thưởng "Gương mặt trẻ Công an Quảng Bình tiêu biểu" năm 2022

(QBĐT) - Ngày 23/3, Công an tỉnh đã tổ chức lễ tuyên dương, trao giải thưởng "Gương mặt trẻ tiêu biểu" năm 2022 và tổng kết cuộc thi hùng biện online "Thanh niên Công an Quảng Bình làm theo 6 điều Bác Hồ dạy". 
 

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

(QBĐT) - Chiều 24/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới giai đoạn 2021-2023.

Công an tỉnh Quảng Bình đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(QBĐT) - Trong 2 ngày 22 và 23/3, đoàn công tác của Bộ Công an kiểm tra việc thực hiện phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC Bộ Công an và các giải pháp bảo đảm tăng tỷ lệ hồ sơ DVC trực tuyến tại Công an tỉnh Quảng Bình.