.

Giải cứu thành công 3 em nhỏ bị bố đẻ nhốt trong phòng tự thiêu

.
09:14, Thứ Năm, 20/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Sáng 19-9, Công an huyện Lệ Thủy đã giải cứu thành công 3 cháu nhỏ bị bố đẻ nhốt trong phòng ngủ trên tầng 2 để đốt nhà tự thiêu.

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19-9, nhận tin báo của quần chúng nhân dân, tại nhà Nguyễn Văn Quân, ở thôn Mỹ Hà, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy có ba đứa trẻ từ 2-6 tuổi-là con đẻ của Quân-đang bị Quân nhốt ở trong phòng ngủ trên tầng 2 và đốt nhà, tự thiêu để cùng chết.

Công an huyện Lệ Thủy giải cứu các cháu bé ra ngoài an toàn.
Công an huyện Lệ Thủy giải cứu các cháu bé ra ngoài an toàn.

Lực lượng Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng đến hiện trường, tiến hành thuyết phục để Quân mở cửa và giải cứu các em nhỏ. Khi thấy có lực lượng Công an đến nhà, đối tượng Quân không cho mở cửa và cầm dao đe dọa lực lượng ứng cứu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã mở cửa để các cháu nhỏ không bị ngạt khói, đồng thời thuyết phục Quân để đưa các cháu ra ngoài. Trước thái độ hung hăng, bất hợp tác của đối tượng, lực lượng chức năng đã tấn công, tước cây dao Quân cầm trên tay, khống chế đối tượng, giải cứu ba trẻ nhỏ an toàn.

Nhiều tài sản trong nhà đã bị đối tượng Nguyễn Văn Quân đập phá hư hỏng.
Nhiều tài sản trong nhà đã bị đối tượng Nguyễn Văn Quân đập phá hư hỏng.

Trước đó, do mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Quân đã đánh đập vợ là chị Nguyễn Thị Cẩm V. phải nhập viện điều trị. Sáng hôm sau, mặc dù vợ đang điều trị tại bệnh viện nhưng Quân vẫn chưa hết bực tức, đập phá nhiều tài sản trong nhà, đồng thời đưa 3 đứa con của mình lên tầng 2 khóa trái cửa và châm lửa đốt nhà để tự thiêu...

Hiện, Công an huyện Lệ Thủy đang điều tra làm rõ vụ việc.

Ngô Quang Văn

 

,
  • Khởi tố vụ án liên quan đến Vũ "nhôm" xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

    Tối 18-9, Bộ Công an ra thông báo cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" liên quan Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm")...

    19/09/2018
    .
  • Trên 1.000 đối tượng người nghèo được trợ giúp pháp lý

    (QBĐT) - Thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2016-2018, trên địa bàn tỉnh ta đã tiếp nhận, thụ lý và thực hiện trợ giúp pháp lý được 1.062 vụ việc cho 1.062 đối tượng.

    19/09/2018
    .
  • "Ngựa quen đường cũ"

    (QBĐT) - Khi đã làm bố của hai đứa trẻ, trong một lần "buồn tay buồn chân", Ngô Xuân gia nhập đội quân "đạo chích". Kết quả của lần đầu tiên ấy là 6 tháng tù giam. Hết hạn tù, Ngô Xuân trở về trong niềm vui của cả gia đình, đặc biệt là khi đứa con thứ ba ra đời.

    16/09/2018
    .
  • Nhiều tình tiết cần làm rõ

    (QBĐT) - Vụ án Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ địa chính- xây dựng xã Hoàn Trạch (Bố Trach) phạm tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", từ một vụ án tưởng chừng đơn giản lại trở thành phức tạp, được dư luận xã hội hết sức quan tâm thời gian qua.

    15/09/2018
    .
  • Điều tra vụ 2 thanh niên bị chém trọng thương

    (QBĐT) - Ngày 14-9, Công an TP. Đồng Hới cho biết, đang điều tra, truy xét vụ việc liên quan đến 2 thanh niên bị chém trọng thương tại một quán karaoke ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

    15/09/2018
    .
  • Qua thanh tra, chuyển cơ quan Cảnh sát Điều tra hai vụ việc có dấu hiệu tội phạm

    (QBĐT) - Ngày 14-9, thông tin từ Thanh tra tỉnh cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ một vụ việc có dấu hiệu tội phạm cho cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

    14/09/2018
    .
  • Bố Trạch: Chủ tịch bị nguyên Chủ tịch xã đánh bầm mắt

    (QBĐT) - Sự việc hy hữu nói trên xảy ra vào chiều tối ngày 12-9 tại nhà riêng ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch (Bố Trạch), người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ địa chính xã phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

    14/09/2018
    .
  • Hội luật gia tỉnh: Tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân

    (QBĐT) - Thời gian qua, công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý (TGPL) đã được các cấp Hội Luật gia tỉnh quan tâm, đẩy mạnh, giúp cho người dân tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật.

    14/09/2018
    .