.

Điều tra vụ 2 thanh niên bị chém trọng thương

.
10:04, Thứ Bảy, 15/09/2018 (GMT+7)

(QBĐT) - Ngày 14-9, Công an TP. Đồng Hới cho biết, đang điều tra, truy xét vụ việc liên quan đến 2 thanh niên bị chém trọng thương tại một quán karaoke ở xã Bảo Ninh (TP. Đồng Hới).

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 11-9, Phạm Văn Nam (27 tuổi) và Đinh Tứ Đức (28 tuổi, cùng trú ở phường Hải Thành, TP. Đồng Hới) đến một quán karaoke ở xã Bảo Ninh để gặp thanh niên tên Huy.

Khi cả 2 thanh niên vừa vào quán hát thì xảy ra mâu thuẫn với Huy, hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, Huy rút kiếm chém nhiều nhát vào người Nam và Đức đến khi các nạn nhân gục tại chỗ.

Hai nạn nhân sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới trong tình trạng nguy kịch do bị nhiều vết chém vào người. Nam bị một nhát chém đứt lìa cánh tay phải, một nhát đứt gân chân ở vị trí đầu gối, một nhát sâu vào phần lưng bên trái. Đức bị chém đứt ống tay bên phải cùng nhiều vết thương trên thân thể.

Do tình trạng chấn thương quá nặng, 2 thanh niên sau đó được chuyển cấp cứu vào Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo người nhà nạn nhân, Công an đã đến gặp gia đình lấy lời khai sau khi có đơn tố cáo vụ việc…

N.H

 

,