Trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ

  • 18:37 | Thứ Năm, 30/11/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều 30/11, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (KC-XTTM), Sở Công thương phối hợp với Công ty cổ phần (CP) Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, Quảng Ninh) tổ chức hội nghị trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.
Quang cảnh hội nghị trình diễn kỹ thuật trong sản xuất viên nén gỗ.
Quang cảnh hội nghị.
Viên nén gỗ được tạo ra từ gỗ rừng trồng và một số phụ phẩm nông, lâm nghiệp. Đây là loại nhiên liệu thân thiện môi trường, nhiệt lượng lớn và lượng tro xỉ tạo ra được tái sử dụng triệt để, định hướng nhiên liệu này cùng các loại năng lượng tái tạo khác sẽ thay thế hoàn toàn nhiên liệu hóa thạch sử dụng cho các nhà máy công nghiệp, sản xuất điện hay sinh hoạt. Viên nén gỗ hiện nay đang rất được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ,… 
Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình báo cáo quá trình xây dựng nhà máy.
Lãnh đạo Công ty CP Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình báo cáo quá trình xây dựng nhà máy.
Dự án Nhà máy sản xuất viên nén gỗ Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình được chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 2/2022, có công suất 70.000 tấn sản phẩm/năm, với diện tích 31.695m2 tại Khu Công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu và tổng mức đầu tư là 115 tỷ đồng.
 
Đến tháng 6/2022, công ty đã được Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng vốn đầu tư lên 145 tỷ đồng.  
Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.
Thực hiện chương trình khuyến công năm 2023, Trung tâm KC-XTTM tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn công ty xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất viên nén gỗ trình Cục Công thương địa phương, Bộ Công thương.
 
Trung tâm cũng đã phối hợp tư vấn, hướng dẫn công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan, như: Mua sắm máy móc thiết bị, lắp đặt và vận hành chuyển giao dây chuyền sản xuất, đào tạo tập huấn công nhân vận hành hệ thống, quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường,… Đến nay, công ty đã chính thức hoàn thành việc xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị và đưa vào vận hành chạy thử đạt yêu cầu đề ra.
 
Dự án được đánh giá sau khi đưa vào hoạt động sẽ góp phần tạo việc làm cho 50 lao động mới, với mức thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu bình quân ước đạt 175 tỷ đồng/năm sau khi nhà máy đưa vào hoạt động sản xuất ổn định và khả thi với thời gian thu hồi vốn khoảng 8 năm.
Phó Giám đốc Sở Công thương Đào Anh Tuấn cho rằng mô hình sản xuất viên nén gỗ phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và góp phần giải quyết việc làm, phù hợp với xu hướng hiện nay.
Phó Giám đốc Sở Công thương Đào Anh Tuấn cho rằng, mô hình sản xuất viên nén gỗ phù hợp với tiềm năng, lợi thế của tỉnh cũng như xu hướng hiện nay.
Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Công thương cho biết: Quảng Bình được đánh giá là tỉnh có tiềm năng rất lớn về gỗ rừng trồng và nguồn phế thải lâm nghiệp, nông nghiệp (vỏ cây, mùn cưa, gỗ vụn,…) cực kỳ phong phú, phân bổ rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, là điều kiện tốt để phát triển sản phẩm viên nén gỗ.  
Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình.
Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình.
Việc đầu tư Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình tại Khu công nghiệp Tây Bắc Quán Hàu, huyện Quảng Ninh là quyết định đầu tư hợp lý của lãnh đạo doanh nghiệp trong xu hướng hiện nay.
 
Nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ giúp tiêu thụ một lượng lớn gỗ rừng trồng, phù hợp với tiềm năng và lợi thế phát triển ngành nghề gỗ rừng trồng trong vùng; gián tiếp tạo được nhiều việc làm cho người lao động trong việc trồng rừng và khai thác rừng trồng, góp phần cải thiện sinh kế người dân; mang lại giá trị kinh tế bền vững đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ phế phẩm nông nghiệp và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 
Một số hình ảnh hoạt động tại nhà máy:
Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty Cổ phần Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình.
Các đại biểu tham quan mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên nén gỗ tại Nhà máy sản xuất viên nén gỗ của Công ty CP Dũng Nguyệt Anh Quảng Bình.
Sản phẩm viên nén gỗ đang rất được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ...
Sản phẩm viên nén gỗ đang rất được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Mỹ...
Viên nén gỗ được tạo ra từ gỗ rừng trồng và một số phụ phẩm nông, lâm nghiệp; là loại nhiên liệu thân thiện môi trường
Viên nén gỗ được tạo ra từ gỗ rừng trồng và một số phụ phẩm nông, lâm nghiệp.
 
Hương Lê

tin liên quan

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2% so với năm 2022

(QBĐT) - Ông Hồ Nhật Bình, Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công thương cho biết: Chỉ số sản xuất công nghiệp ước năm 2023 tăng 7,2% so với năm 2022. 

Nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu

(QBĐT) - Quảng Bình có điều kiện tự nhiên được chia là 4 vùng sinh thái, gồm: Rừng núi, đồi trung du, đồng bằng và vùng cát ven biển. Khí hậu chia làm hai mùa, mùa khô từ tháng 3 đến tháng 8 thường có gió tây nam khô nóng kết hợp với thiếu mưa gây hạn hán, mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau, thường xuất hiện nhiều đợt mưa lớn và bão gây ra lũ lụt trên diện rộng.

Cấp đổi, cấp lại hơn 28.800 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình

(QBĐT) - Thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong năm 2023, lĩnh vực đất đai đã được sở, địa phương cấp huyện quan tâm, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được triển khai quyết liệt.