.

Bố Trạch: Trồng 50ha rừng tập trung tại xã Thượng Trạch

.
09:40, Thứ Hai, 19/11/2018 (GMT+7)
(QBĐT) - Được sự hỗ trợ tích cực của Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, huyện Bố Trạch đã thực hiện mô hình trồng rừng tập trung tại địa bàn xã miền núi Thượng Trạch. 
Với nguồn cung ứng giống bảo đảm, Bố Trạch sẽ thực hiện tốt hơn công tác phát triển rừng
Với nguồn cung ứng giống bảo đảm, Bố Trạch sẽ thực hiện tốt hơn công tác phát triển rừng.
Theo đó, cán bộ Phòng NN-PTNN huyện đã trực tiếp về địa bàn, hướng dẫn cho 27 hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện khoanh vùng và trồng được 50ha rừng tập trung, chủ yếu là giống keo lai hom.
 
Đến nay, sau 2 năm, với sự hướng dẫn của cán bộ Phòng NN-PTNT huyện, sự hỗ trợ của các lực lượng chức năng, các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn, diện tích rừng trồng được bà con chăm sóc đang phát triển tốt. Dự kiến sau 5 năm, sẽ cho thu hoạch, mỗi ha có thu nhập khoảng 40 triệu đồng.
 
Đây là bước đầu tạo công việc làm cho bà con dân tộc thiểu số, nâng cao ý thức bảo vệ và phát triển diện tích rừng, hạn chế tình trạng phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy. Huyện Bố Trạch cũng đang tiếp tục nhân rộng mô hình này ở các địa phương có lợi thế về đất đai, nhất là vùng gò đồi.
 
Hương Trà
 
                                                                           
 
,