543 em đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm học 2022-2023

  • 14:58 | Thứ Tư, 26/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Theo thông tin từ Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục-Đào tạo, kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm học 2022-2023 và chọn đội dự tuyển dự thi chọn HS giỏi quốc gia năm học 2023-2024, toàn tỉnh có 543 HS đoạt giải.
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là đơn vị có thí sinh dự thi nhiều nhất
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là đơn vị có thí sinh dự thi nhiều nhất.
Kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh lớp 11 năm học 2022-2023 và chọn đội dự tuyển dự thi chọn HS giỏi quốc gia năm học 2023-2024 diễn ra vào ngày 4-5/4/2023 tại hai điểm thi Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp và Trường THPT Phan Đình Phùng.
 
Toàn tỉnh có 1.080  thí sinh dự thi ở 9 bộ môn: Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, tiếng Anh và Tin học. 
 
Với tổng số 543 thí sinh đoạt giải, tỷ lệ 50,28%, trong đó có 29 giải nhất, 79 giải nhì, 186 giải ba và 249 giải khuyến khích cho thấy chất lượng giáo dục mũi nhọn của các trường học được nâng lên đáng kể. 
 
Về kết quả giải đồng đội, xếp thứ nhất toàn đoàn là Trường THPT Lệ Thủy (Lệ Thủy)
(6.23 điểm), thứ nhì: Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp (5.88 điểm) và Trường THPT Lương Thế Vinh (TX. Ba Đồn) xếp thứ ba (5.68 điểm). 
 
Tại kỳ thi lần này, Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là đơn vị có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất (300 thí sinh), đoạt 152 giải, gồm: 10 giải nhất, 26 giải nhì, 52 giải ba và 64 giải khuyến khích.
Nh.V

tin liên quan

Dự kiến phát hành sách giáo khoa mới lớp 4, 8 và 11 từ ngày 15/6

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (2018) dự kiến được Nhà xuất bản phát hành từ ngày 15/6/2023.

Quảng Trạch: Tập trung nguồn lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

(QBĐT) - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Trạch Phan Thanh Xuân cho biết: Huyện đang gặp khó khăn trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, do cơ sở vật chất chưa đồng bộ.
 

Nói tiếng Anh với sơ đồ tư duy: Sân chơi hấp dẫn của học sinh tiểu học

(QBĐT) - Sơ đồ tư duy là phương pháp học hiệu quả, nhất là đối với bộ môn tiếng Anh. Để đánh giá phương pháp học tập này, tạo sân chơi hấp dẫn cho học sinh, ngành Giáo dục Đào tạo đã tổ chức thành công cuộc thi "Nói tiếng Anh với sơ đồ tư duy dành cho HS tiểu học cấp tỉnh".