67 giáo viên tiểu học được công nhận giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh

  • 19:41 | Thứ Sáu, 21/04/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
 (QBĐT) - Ngày 21/4, Sở Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị tổng kết hội thi giáo viên (GV) chủ nhiệm lớp giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2022-2023. Tham dự cuộc thi có 67 GV chủ nhiệm tiêu biểu đến từ 8 phòng GD-ĐT.
Ban tổ chức trao giải nhất cho cô giáo Lê Thị Trà My, Trường tiểu học Đồng Phú (TP. Đồng Hới).
Ban Tổ chức trao giải nhất cho cô giáo Lê Thị Trà My, Trường tiểu học Đồng Phú (TP. Đồng Hới).

Trải qua 4 ngày thi (từ ngày 18-21/4/2023), các GV đã thực hiện tốt 2 nội dung, gồm: Thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục tại lớp học và trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp. 

Ban tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh đoạt giải
Ban Tổ chức trao giải nhì cho các thí sinh đoạt giải.

Ở phần thi thực hành, GV đã tổ chức hoạt động giáo dục tại lớp mình chủ nhiệm, gồm: Các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt theo chủ đề, hoạt động trải nghiệm theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, nhiều GV đã có những tiết dạy sáng tạo, mang lại sự hứng thú cho học sinh khi tham gia học tập, trải nghiệm.

Ban tổ chức trao giải ba cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao giải ba cho các thí sinh.

Đối với phần thi trình bày giải pháp, các GV đã mang đến hội thi những biện pháp khá phong phú, thiết thực. Các bài trình bày đều có bố cục logic, chặt chẽ, khoa học, bảo đảm nội dung theo yêu cầu. 

Hội thi thực sự trở thành ngày hội tại các trường tiểu học, tạo không khí sôi nổi trong đổi mới hoạt động chuyên môn, tạo động lực, sức mạnh, khơi nguồn cảm hứng, đam mê cho thầy, cô giáo trong công tác dạy học và chủ nhiệm lớp. Qua đó, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho GV nâng cao tinh thần tự học, tự rèn luyện để có những đổi mới, sáng tạo trong giảng dạy và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.
 
Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã cấp giấy chứng nhận GV chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh cho 67 GV và trao 1 giải nhất, 11 giải nhì, 9 giải ba, 13 giải khuyến khích cho những GV thực hiện tốt các nội dung cuộc thi. Cô giáo Lê Thị Trà My, Trường tiểu học Đồng Phú (TP. Đồng Hới) đoạt giải nhất cuộc thi.  
Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh
Ban Tổ chức trao giải khuyến khích cho các thí sinh.
Sau cuộc thi này, Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT, các trường tiểu học, đặc biệt là các cán bộ quản lý, GV đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới phương pháp dạy và học, vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực trong tổ chức dạy học cùng các hoạt động giáo dục. 
 
Nh.V

tin liên quan

Bộ GD-ĐT yêu cầu tăng cường phòng dịch COVID-19 trong trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, trường tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học, vận động học sinh tiêm phòng, thường xuyên cập nhật tình hình dịch.

Trường hợp nào được cộng điểm trong xét công nhận tốt nghiệp THPT 2023

Học sinh đạt nhiều giải khác nhau trong nhiều cuộc thi, chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT, THPT chuyên, PTDTNT, GDTX năm học 2023-2024

(QBĐT) - Ngày 17/4, UBND ban hành Quyết định số 832/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm học 2023-2024.