28 học sinh đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

  • 13:32 | Thứ Ba, 14/03/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 14/3, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, tại kỳ thi chọn học sinh (HS) giỏi quốc gia năm học 2022-2023, Quảng Bình có 28/64 HS dự thi đoạt giải. 
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp luôn là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng HS đạt giải  tại các kỳ thi chọn HS giỏi cấp quốc gia
Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng HS đoạt giải tại các kỳ thi chọn HS giỏi cấp quốc gia.
Trong số 28 giải, có 1 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba và 17 giải khuyến khích.
 
Cụ thể: Môn Toán có 1 giải nhì, 3 giải khuyến khích; Vật lý: 3 giải khuyến khích; Hóa học: 2 giải khuyến khích; Tin học: 1 giải nhì, 1 giải khuyến khích; Ngữ văn: 1 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích; Lịch sử: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải khuyến khích; Địa lý: 1 giải ba, 4 giải khuyến khích; Tiếng Anh: 1 giải ba, 1 giải khuyến khích. 
 
27 HS đoạt giải đến từ Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp và 1 HS của Trường THPT Lệ Thủy (Lệ Thủy).
 
Tại kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia năm 2022-2023, Quảng Bình tiếp tục duy trì 9 đội tuyển là Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh. Trong tổng số 64 HS dự thi có  61 HS Trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp; 3 HS đến từ các trường THPT không chuyên, gồm: THPT Lệ Thủy, (Lệ Thủy), THPT Lương Thế Vinh (TX. Ba Đồn) và THPT Trần Phú (Bố Trạch).
Nh.V

tin liên quan

Tích hợp môn học nhằm tạo thuận lợi cho dạy học cụ thể một cách toàn diện

Từ chỗ quen với việc mỗi giáo viên dạy 1 môn, giáo viên cho rằng việc thực hiện giảng dạy các môn tích hợp bậc trung học cơ sở theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 còn nhiều khó khăn, bất cập.

Chính thức bước vào Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT

Các thí sinh tham gia đội tuyển đã được các nhà trường, thầy cô tạo điều kiện tốt nhất cho việc học tập, ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu để dự thi học sinh giỏi quốc gia.

Công an vào cuộc làm rõ vụ nam sinh lớp 9 bị hành hung

(QBĐT) - Sáng 14/3, ông Trần Lê Nam, Hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú huyện Minh Hoá cho biết, nhà trường hiện đang phối hợp với Công an thị trấn Quy Đạt tiến hành làm rõ vụ một học sinh của trường bị hành hung và tung clip lên mạng xã hội.