Đổi mới và nâng cao chất lượng việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc"

  • 13:41 | Thứ Tư, 24/05/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh tại hội nghị tổng kết 20 năm triển khai Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” (2003-2023), 5 năm thực hiện mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các khu dân cư (KDC)” (2017-2022) do Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tổ chức, sáng 24/5. 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Trong 20 năm triển khai, Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trên địa bàn huyện Bố Trạch luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự quan tâm, tham gia hưởng ứng tích cực của nhân dân. Nhờ đó, ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi, rộng khắp, mang tính cộng đồng cao ở KDC. 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".
Thông qua ngày hội, vai trò, vị trí của mặt trận, các tổ chức thành viên được củng cố, đề cao, đáp ứng yêu cầu về công tác vận động quần chúng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Nhiều gương người tốt, việc tốt, những điển hình, nhân tố mới được nhân rộng, lan tỏa; tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, dân chủ phát huy; động viên các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể phát động.
 
20 năm qua, toàn huyện đã công nhận 1.879 lượt danh hiệu KDC văn hóa, 1.041 lượt danh hiệu đơn vị văn hóa; có 590.232 lượt hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".
Thông qua ngày hội, sức mạnh nội lực của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội được phát huy. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động các nguồn lực trong xã hội đóng góp, xây dựng nông thôn mới (NTM), KDC NTM kiểu mẫu đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể: Vận động nhân dân đóng góp trên 423,5 tỷ đồng, 253.580 ngày công, hiến hơn 356.977m2 đất và 2.350m tường rào và gần 3.680 cây xanh lâu năm...
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc".
Mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các KDC” trên địa bàn huyện cũng được triển khai đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Sau 5 năm thực hiện, mô hình đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành cầu nối, khơi dậy tinh thần cộng đồng, trách nhiệm, sự chung tay, góp sức của nhân dân KDC, tổ chức chính trị-xã hội...
 
Thông qua mô hình đã xây dựng được mối đoàn kết, gần gũi, thân thiện, rút ngắn khoảng cách giữa các tầng lớp nhân dân. Nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm, các thiết chế văn hóa, các suất quà tặng hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh nghèo vượt khó, học giỏi, thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ, Tết, Giáng sinh của các KDC đạt trên 1.299 triệu đồng…
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các khu dân cư
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đã ghi nhận, biểu dương những thành tích Ban Thường trực Mặt trận huyện Bố Trạch và hệ thống mặt trận cơ sở, thôn, bản, KDC và các cá nhân trong việc thực hiện Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các KDC” huyện Bố Trạch thời gian qua, góp phần quan trọng vào kết quả chung trên địa bàn toàn tỉnh…
Đại diện lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các khu dân cư
Để thực hiện có hiệu quả Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Phạm Thị Hân đề nghị Ban Thường trực Mặt trận huyện và mặt trận cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn để ngày càng đổi mới và nâng cao chất lượng việc tổ chức ngày hội…
 
Các hoạt động giao lưu, trao đổi, giúp đỡ nhau giữa các KDC tiếp tục lan tỏa; thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cấp uỷ đảng tại địa phương đến từng hộ dân, người dân, để nhân dân nắm, hiểu và đồng thuận trong tổ chức thực hiện.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị.
Bên cạnh đó, cần phát huy tốt dân chủ ở cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương... 
 
Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng bằng khen, UBND và Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, mô hình “Giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các KDC”.
 
Lê Mai
 

tin liên quan

Lấy tấm gương sáng, mẫu mực của Bác để noi theo

(QBĐT) - Gần 9 năm "bén duyên" nghề giáo viên, với sự tâm huyết, luôn nỗ lực, trách nhiệm cao trong công việc, thầy giáo Trần Mạnh Hùng (SN 1992), Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học và THCS Dân Hóa (Minh Hóa) đã sở hữu bề dày thành tích trong hoạt động chuyên môn.

Những nội dung chính trong ngày làm việc thứ hai của Quốc hội

Ngày 23/5, Quốc hội nghe Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, thảo luận về Luật Giá sửa đổi...
 

Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20

(QBĐT) - Sáng nay, 24/5, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 20.