Theo lời Bác dạy, nỗ lực sản xuất, kinh doanh

  • 13:27 | Thứ Năm, 05/01/2023
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Thực hiện lời dạy của Bác về phát huy ý chí tự lực, tự cường, thời gian qua, Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh nấm sạch và rượu Xuân Hưng (HTX Xuân Hưng), xã Mỹ Trạch, Bố Trạch đã nỗ lực, xây dựng HTX phát triển đi lên, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
 
Giám đốc HTX Xuân Hưng Nguyễn Thị Xuân cho biết, xuất thân từ gia đình làm nông, bản thân chị luôn trăn trở phải làm gì để vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần phát triển quê hương. Với ý nghĩ đó, chị đã mạnh dạn vay Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bố Trạch 50 triệu đồng để khởi nghiệp bằng chăn nuôi, trồng trọt…
 
Năm 2018, chị Xuân vận động các gia đình hộ nghèo và cận nghèo tại địa phương tham gia dự án “Phát triển sản xuất nấm linh chi thương phẩm”. Từ đó, tổ hợp tác trồng nấm thôn 3, Mỹ Trạch hình thành và đi vào hoạt động với việc trồng nấm, sản xuất rượu sim. Bằng những nỗ lực bước đầu, tổ hợp tác đã thu lãi vài trăm triệu đồng/năm.
 
Đến năm 2019, tổ hợp tác trồng nấm thôn 3, Mỹ Trạch chuyển thành HTX Xuân Hưng do chị Xuân làm giám đốc. Bên cạnh việc sản xuất nấm và rượu sim, HTX còn nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới, như: Mật ong tỏi lên men, các loại mứt (theo thời vụ), trồng sim… Các sản phẩm được cung ứng cho khách hàng trong tỉnh và thị trường tỉnh bạn, như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đà Nẵng, Gia Lai, Hà Nội, Thanh Hóa…
Giám đốc HTX Xuân Hưng Nguyễn Thị Xuân giới thiệu sản phẩm của HTX.
Giám đốc HTX Xuân Hưng Nguyễn Thị Xuân giới thiệu sản phẩm của HTX.
Để khẳng định chất lượng sản phẩm và từng bước tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường, HTX Xuân Hưng đã đưa sản phẩm của đơn vị tham gia các chương trình đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết quả, rượu sim Xuân Hưng được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh năm 2020. HTX được Ban điều hành Cộng đồng khởi nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận là “Mô hình khởi nghiệp tiêu biểu đóng góp vào công tác xây dựng và phát triển phong trào khởi nghiệp tỉnh Quảng Bình năm 2020”…
 
Chị Nguyễn Thị Xuân chia sẻ: “Hiện nay, HTX Xuân Hưng duy trì diện tích mặt bằng sản xuất 500m2, với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ đồng, doanh thu 1,1 tỷ đồng/năm. HTX có 15 lao động thường xuyên và 50 lao động thời vụ, trong đó chủ yếu là phụ nữ thuộc hộ nghèo và cận nghèo, với thu nhập bình quân từ 4,5-5 triệu đồng/người/tháng. Trong 5 năm qua, HTX đã góp phần giúp 15 gia đình hội viên thoát nghèo. Để đa dạng sản phẩm, năm 2023, HTX triển khai mô hình chuỗi sản xuất gạo sạch với giống lúa ST25, gieo trồng trên 35ha, có 250 hộ dân xã Mỹ Trạch tham gia”.
 
Những năm qua, bên cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, HTX Xuân Hưng đã luôn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, chăm lo đời sống cho những cảnh đời khó khăn. Cụ thể, Chi hội Phụ nữ HTX Xuân Hưng đã thành lập câu lạc bộ thu gom phế liệu và thu được 20 triệu đồng, ủng hộ cho các đối tượng khó khăn, học sinh giỏi. HTX đã trích 50 triệu đồng/năm ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Mỹ Trạch và xã Thượng Trạch (Bố Trạch); trao học bổng và tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó; kêu gọi, vận động ủng hộ hơn 10 tấn áo quần cho bà con các xã: Tân Trạch, Thượng Trạch (Bố Trạch) và huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế)…
 
Bản thân chị Nguyễn Thị Xuân cũng đã kêu gọi đóng góp và ủng hộ cho các bệnh nhân ung thư, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, các cụ già không nơi nương tựa với số tiền 2 tỷ đồng; giúp đỡ 12 gia đình hội viên với số tiền 30 triệu đồng; nhận hỗ trợ 2 cháu có hoàn cảnh khó khăn…
 
Với những nỗ lực của bản thân chị Xuân cùng các thành viên HTX Xuân Hưng trong thời gian qua, HTX đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp trao tặng, điển hình, như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021; bằng khen của Hội LHPN Việt Nam năm 2022; bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh các năm 2019, 2020…
 
Chủ tịch UBND xã Mỹ Trạch Phan Nam Tiến khẳng định: “HTX Xuân Hưng là một trong những mô hình làm kinh tế hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, HTX đã xây dựng được vùng sản xuất nguyên liệu sim theo chuỗi đạt chất lượng VietGAP, chung sức cùng xã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong các phong trào, hoạt động của cấp trên phát động, HTX Xuân Hưng luôn tích cực tham gia sôi nổi, hiệu quả…, xứng đáng là một trong những điển hình về học tập và làm theo gương Bác”.
Lê Mai

tin liên quan

Bài 2: Tên người đã khuất... hóa thành tên Quyết Thắng

(QBĐT) - Rời xã Quảng Sơn, nơi xảy ra trận thảm sát B52 tang thương khi chỉ còn đúng 25 ngày nữa thôi, Hiệp định Paris về chiến tranh Việt Nam chính thức được ký kết (27/1/1973), tôi lại đến với xã Thanh Trạch (Bố Trạch). 

Bài 1: Ngày giỗ chung cho những người nằm xuống

(QBĐT) - Không biết run rủi thế nào, ngày tôi về Quảng Sơn lại đúng dịp người dân trong xã tổ chức lễ giỗ chung thường niên (ngày 28/11 âm lịch) cho những nạn nhân trong trận thảm sát B52 cách đây tròn 50 năm.

Quyết liệt bảo đảm tiến độ dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam

(QBĐT) - Thực hiện nghị quyết của Quốc hội và nghị quyết của Chính phủ về triển khai đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, cùng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Quảng Bình đã quyết liệt triển khai các nội dung công việc của dự án. Đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giải phóng mặt bằng, quyết tâm bảo đảm tiến độ của dự án.