Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brunei phát triển thực chất, sâu rộng

  • 14:10 | Thứ Năm, 08/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Nhân dịp thăm chính thức Brunei Darussalam và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương Việt Nam-Brunei (JCBC-2), chiều 7/9, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Quốc vương Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Xun-tan Ha-gi Hát-xa-nan Bôn-ki-a).
Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: TTXVN)
Quốc vương Brunei Sultan Haji Hassanal Bolkiah tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. (Ảnh: TTXVN)
Thông báo với Quốc vương về kết quả JCBC-2, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết hai bên đã rà soát kết quả hợp tác và đề ra phương hướng tăng cường quan hệ, trong đó có việc sớm xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Ðối tác toàn diện giai đoạn 2023-2027.
 
Bộ trưởng mong muốn Quốc vương tiếp tục quan tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Brunei; tạo điều kiện đẩy mạnh tăng trưởng thương mại song phương; khuyến khích kết nối văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân giữa hai nước; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các khuôn khổ đa phương và ASEAN.
 
Bày tỏ vui mừng trước những phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Brunei, Quốc vương ủng hộ sớm nối lại trao đổi đoàn cấp cao, mong thăm lại Việt Nam vào thời gian phù hợp.
 
Quốc vương khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành của Brunei phối hợp phía Việt Nam triển khai kết quả của JCBC-2, tiếp tục thúc đẩy quan hệ Brunei-Việt Nam phát triển ngày càng hiệu quả và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
 
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Dato Erywan Pehin Yusof (Ða-tô E-ri-oan Pe-hin Y-u-xốp) đã đồng chủ trì JCBC-2.
 
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh việc hai bên tổ chức họp trực tiếp JCBC-2 thể hiện quyết tâm thúc đẩy quan hệ Ðối tác toàn diện Việt Nam-Brunei phát triển thực chất, sâu rộng hơn.
 
Kết thúc kỳ họp, hai bộ trưởng đã cùng ký Biên bản Thỏa thuận của kỳ họp và nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ ba tại Việt Nam vào thời gian phù hợp.
 
Cùng ngày, hai bộ trưởng khai mạc Triển lãm Văn hóa, thương mại, ẩm thực và nghệ thuật Việt Nam-Brunei.
 
Theo Nhân Dân

tin liên quan

Đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp

(QBĐT) - Thời gian qua, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã có nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, ý thức về khởi nghiệp, lập nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. 

Quảng Bình đạt kết quả xuất sắc

(QBĐT) - Sau 12 tuần diễn ra, đến nay, cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam" năm 2022 đã kết thúc. ​Theo số liệu được công bố trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và mạng xã hội VCNet cho thấy, trong tổng số 96 giải của cuộc thi, Quảng Bình đã xuất sắc giành 21 giải.

Bảo đảm chất lượng cao nhất của các dự án luật trình Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách phát huy tối đa vai trò, trí tuệ, tính dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật.