icon facebookFacebook icon phoneLiên hệ
icon categoryChuyên mục

Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp xã giao Tổng Lãnh sự Cộng hòa Cuba

  • 14:14 | Thứ Ba, 06/09/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trưa nay, 6/9, UBND tỉnh tổ chức buổi tiếp xã giao bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chủ trì buổi tiếp bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong chủ trì buổi tiếp bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi tiếp. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ; lãnh đạo Sở Y tế và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới.
 
Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Bình. 
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu khát quát các điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội cũng như những tiềm năng nổi bật của tỉnh trong lĩnh vực du lịch, kinh tế biển, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo... và nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị, gắn bó của Quảng Bình nói riêng, Việt Nam nói chung đối với Cộng hòa Cuba, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế.
 
Đồng chí khẳng định, những thành tựu quan trọng của tỉnh Quảng Bình trong lĩnh vực y tế từ trước đến nay, nhất là đối với Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới có sự đóng góp rất lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba. Đặc biệt là cố Chủ tịch Fidel Castro đã dành trọn tình cảm cho nhân dân Quảng Bình, Quảng Trị trong những năm tháng chống chiến tranh ác liệt của đế quốc Mỹ.  
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh tặng những sản vật nổi tiếng của Cuba cho lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
Bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh tặng những sản vật nổi tiếng của đất nước Cuba cho lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.
Tại buổi tiếp, thông qua bà Ariadne Feo Labrada, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong đã gửi lời cảm ơn sâu sắc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba anh em. Chúc bà Tổng Lãnh sự cùng đoàn công tác có chuyến thăm, làm việc tại Quảng Bình thành công tốt đẹp. 
 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, phát huy mối quan hệ gắn bó sâu sắc, bền chặt giữa 2 nước Việt Nam-Cuba nói chung và Quảng Bình nói riêng, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên các lĩnh vực mà Cuba có nhiều kinh nghiệm như: y tế, giáo dục, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao… 
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao tặng đặc sản địa phương Quảng Bình cho bà Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ An Phong trao tặng đặc sản địa phương Quảng Bình cho bà Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh.
Tại buổi tiếp, bà Ariadne Feo Labrada, Tổng lãnh sự Cộng hòa Cuba tại TP. Hồ Chí Minh trân trọng gửi lời cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của tỉnh Quảng Bình và trao đổi tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước Cuba cũng như những hoạt động của Tổng Lãnh sự tại Việt Nam thời gian qua. 
 
Bà Ariadne Feo Labrada khẳng định: Câu nói của Chủ tịch Fidel Castro “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” tiếp tục được phát huy trong mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước nói chung, đặc biệt là vùng đất Quảng Bình, Quảng Trị nói riêng ngày càng gắn bó và phát triển… Qua đồng chí Hồ An Phong, bà Ariadne Feo Labrada gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã dành thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn đến công tác lần này và chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lãnh đạo đưa Quảng Bình ngày càng phát triển bền vững.  
Chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.
Chụp ảnh lưu niệm tại buổi tiếp xã giao.
Bà Ariadne Feo Labrada mong muốn, sang năm 2023 là dịp kỷ niệm 50 năm Chủ tịch Fidel Castro đến vùng “đất lửa” Quảng Bình, Quảng Trị, sẽ phối hợp với tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và theo dấu chân của Chủ tịch Fidel Castro trên vùng đất giới tuyến để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết cao đẹp Việt Nam-Cuba.
Nội Hà

tin liên quan

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc

(QBĐT) - Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại CHDCND Lào, chiều 31/8, đoàn công tác tỉnh Quảng Bình do đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Chăm-pa-sắc. 
 

Bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay, 31/8, tại TP. Đồng Hới, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức bế mạc hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực II (miền Trung-Tây Nguyên) năm 2022. 

Lễ dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9

(QBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2022), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2022), sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tổ chức lễ viếng, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng, liệt sỹ.