Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 6.500 lượt cán bộ, hội viên nông dân

  • 14:31 | Thứ Sáu, 15/07/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Ngày 15/7, Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… với 735 buổi tuyên truyền cho 77.900 lượt hội viên nông dân. Tập trung vận động nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng quy mô sản xuất, phát triển các mô hình trang trại, gia trại, mô hình kinh tế hợp tác, tích tụ ruộng đất để tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm.
 
6 tháng đầu năm, có 108.199 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong năm 2022. Cán bộ, hội viên nông dân đóng góp được trên 1,4 tỷ đồng, 3.083 ngày công và cây giống, con giống, vật tư nông nghiệp trị giá trên 681 triệu đồng để giúp đỡ các hộ nghèo, đã có 51 hộ nghèo được các cấp hội giúp đỡ thoát nghèo. Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân toàn tỉnh đóng góp hơn 16 tỷ đồng, 18.245 ngày công, hiến hơn 73.900m2 đất để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn; có 82.966 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 21.270 hộ ký cam kết sản xuất kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn; 1.230 công trình tự quản do các chi hội đảm nhận.
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ các cấp Hội Nông dân tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, hội đồng nhân dân quan tâm cấp bổ sung nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho Quỹ Hỗ trợ nông dân; 6 tháng đầu năm 2022, nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh tăng 7,2 tỷ đồng, cấp huyện tăng 1,2 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân đến thời điểm 30/6/2022 là gần 44,9 tỷ đồng…
 
Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp với Trung ương Hội, các sở, ngành tổ chức được 117 lớp tập huấn nghiệp vụ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.527 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Phối hợp tổ chức 26 lớp đào tạo nghề cho 877 lao động nông thôn….
 
Hội nghị cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đó là: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, hội viên nông dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của hội; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, vận động nông dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau; đẩy mạnh xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân, tích cực thu hồi các dự án đến hạn, tham mưu lựa chọn dự án đầu tư, thẩm định và giải ngân kịp thời để tránh tồn đọng vốn…
 
Phạm Hà

tin liên quan

Chủ tịch EC: EU luôn coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam

Chủ tịch EC khẳng định EU luôn coi trọng vai trò, vị thế và quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam phát triển toàn diện.
 

Bà Đào Hồng Lan giữ chức quyền Bộ trưởng Bộ Y tế

Bà Đào Hồng Lan sinh ngày 23/7/1971, dân tộc Kinh, quê quán xã Tam Kỳ, huyện Kinh Môn (nay huyện Kinh Thành), tỉnh Hải Dương; Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.

Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2022

(QBĐT) - Sáng nay (15/7), Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.